Tiêu hủy lượng lớn hàng hóa vi phạm

Ngày 28/12, lực lượng chức năng tỉnh Ninh Bình tổ chức kiểm đếm và tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính bị thu giữ trong dịp cuối năm 2023.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm trước khi đem đốt. 

Theo Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, Cục Quản lý thị trường Ninh Bình, tổng giá trị các lô hàng bị tiêu hủy được xác định có giá trị trên 500 triệu đồng. Các loại mặt hàng bị tiêu hủy chủ yếu là thuốc lá, quần áo, giầy dép, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, điện thoại, phụ tùng ô tô... Đây đều là những loại hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không dán tem, không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định, hàng nhập lậu, không có số công bố sản phẩm, chứng nhận hợp quy, gắn dấu hợp quy theo quy định. Một số mặt hàng hết hạn bảo hành của hãng, không dán nhãn năng lượng theo quy định, không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường và không đủ điều kiện quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm. 

Trước sự chứng kiến của Hội đồng tiêu hủy tang vật vi phạm hành chính, lực lượng chức năng tiêu hủy các loại hàng hóa kể trên bằng cách cắt, đập nát mặt hàng đến khi không còn giá trị sử dụng, sau đó, vận chuyển bằng xe chuyên dụng tới khu vực xử lý, đốt toàn bộ.

Việc tiêu hủy hàng hóa vi phạm hành chính là biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở sản xuất, kinh doanh chấp hành tốt quy định của pháp luật trong hoạt động mua bán, cung ứng hàng hóa ra thị trường. Đây là biện pháp tuyên truyền tích cực nâng cao ý thức người dân trong đấu tranh phòng, chống gian lận thương mại, kiểm soát thị trường.

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng kiểm đếm hàng hóa trước khi tiêu hủy. 

Dự báo, tình hình trên địa bàn tỉnh Ninh Bình các tháng cuối năm 2023, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn có nhiều diễn biến phức tạp. Để góp phần bảo đảm an toàn xã hội, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Cục Quản lý thị trường tỉnh ban hành Kế hoạch số 641/KH-QLTTNB về cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả các tháng cuối năm 2023, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Đơn vị chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về thương mại. Đặc biệt chú trọng kiểm tra, xử lý tổ chức, cá nhân lợi dụng nhu cầu tiêu dùng tăng cao vào dịp Tết để tăng giá bất hợp lý, gây bất ổn thị trường, nhất là đối với mặt hàng tiêu dùng nhiều dịp Tết.

Tin, ảnh: Hải Yến (TTXVN)
Đắk Lắk tiêu hủy sách giáo khoa không rõ nguồn gốc
Đắk Lắk tiêu hủy sách giáo khoa không rõ nguồn gốc

Chiều 27/12, tại Công ty in Đắk Lắk, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức tiêu hủy gần 1.000 cuốn sách giáo khoa không rõ nguồn gốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN