Tiêu hủy hàng lậu, hàng cấm

Ngày 9/12, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã thành lập hội đồng và tổ chức tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trong đợt thanh, kiểm tra từ dịp Tết Trung thu đến nay.

Tiêu hủy hàng hóa, tang vật vi phạm hành chính. Ảnh: Hoa Mai-TTXVN

Theo đó, lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức tiêu hủy 9.000 bao thuốc lá điếu các loại, 3.400 súng nhựa, kiếm nhựa, đồ chơi trung thu các loại...

Toàn bộ số hàng trên đã được tiêu hủy tại bãi rác ở thôn Khanh Tiến, phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn. Quá trình tiêu hủy được tiến hành nhanh, gọn, bảo đảm đúng quy trình, thủ tục, có sự giám sát chặt chẽ của hội đồng tiêu hủy và đại diện các cơ quan chức năng.


Đây là các loại hàng hóa nhập lậu, giả nhãn mác, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và các phương tiện để sản xuất hàng giả được các lực lượng chức năng trong tỉnh bắt giữ, xử lý và được đưa về Chi cục Quản lý thị trường quản lý.

*Sáng cùng ngày, Chi cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra và xử lý vi phạm các điểm kinh doanh mũ bảo hiểm buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Cán bộ Chi Cục quản lý thị trường tịch thu mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu tại chợ Tân An (Đắk Lắk). Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN.

Ông Trần Phụng, Phó Đội trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, qua kiểm tra đã phát hiện 74 mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu và 30 mũ nhái kiểu dáng công nghiệp tại sạp bán mũ bảo hiểm ở chợ Tân An đường Lý Tự Trọng, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); 19 mũ bảo hiểm giả nhãn hiệu và 4 mũ nhái kiểu dáng tại của hàng kinh doanh mũ bảo hiểm Ngọc Diệp, số 522 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk)

Tại thời điểm kiểm tra, các chủ cửa hàng đều không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng. Tất cả mũ bảo hiểm bị phát hiện đều làm giả nhãn mác và nhái kiểu dáng công nghiệp của Công ty trách nhiệm hữu hạn thời trang Nón Sơn. Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã lập biên bản, tịch thu toàn bộ số hàng giả nhãn mác và kiểu dáng, đồng thời xử lý hành chính đối với các chủ cửa hàng kinh doanh theo quy định của pháp luật.

*Khoảng 20 giờ ngày 8/12, tại xóm Cổ Phương I, xã Đức Hồng, huyện Trùng Khánh (Cao Bằng), Tổ công tác của Phòng cảnh sát môi trường Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với lực lượng chức năng huyện Trùng Khánh tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở giết mổ lợn của vợ chồng ông Hoàng Văn Sài về công tác chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực thú y, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường.

Tại đây, lực lượng chức năng đã phát hiện khu vực tắm rửa, giết mổ lợn của gia đình ông có một container, bên trong có chứa một lượng lớn thịt lợn đã qua giết mổ đang bốc mùi hôi thối.

Theo khai nhận của bà Hà Thị Mới (vợ ông Sài), đây là 8 tấn thịt lợn đã qua giết mổ để đông lạnh trong container. Số thịt lợn này là của các xe chở lợn từ các tỉnh miền xuôi lên để xuất khẩu ra nước ngoài. Khi đưa lợn vào cơ sở tắm rửa lợn của gia đình, con nào yếu, chết được giết mổ cho vào container để chuẩn bị sấy khô, đóng gói bán ra thị trường.

Tổ công tác của phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh Cao Bằng đang tiến hành bàn giao hồ sơ vụ việc và số hàng hóa nói trên cho Trạm Thú y huyện, Công an huyện Trùng Khánh và chính quyền địa phương tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

TTXVN/Tin tức
Liên tục bắt giữ hàng lậu tuồn vào Đắk Lắk
Liên tục bắt giữ hàng lậu tuồn vào Đắk Lắk

Trong 2 ngày 11-12/4, Chi cục Quản lý thị trường Đắk Lắk đã kiểm tra và bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng lậu từ các tỉnh thành vào địa bàn tiêu thụ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN