Tiền Giang siết chặt biện pháp phòng, chống khai thác cát trái phép

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng, địa phương đang tập trung nhiều biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống khai thác cát trái phép, bảo vệ nguồn tài nguyên cát sỏi lòng sông.

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Đường thủy, Cảnh sát Môi trường thuộc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền đối với hoạt động khai thác cát sỏi trái phép; vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp cùng các cấp, ngành tăng cường thanh tra, phát hiện và xử lý những vi phạm pháp luật về khai thác cát, sỏi trên sông, vùng cửa sông ven biển gắn với bảo vệ, phòng, chống sạt, lở sông rạch tại địa phương, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.

Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh khẩn trương thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn cũng như giữa các địa phương khác nằm trong khu vực giáp ranh địa giới hành chính nhằm quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên cát sỏi, có giải pháp chủ động phòng, chống tệ nạn khai thác cát trái phép. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ cát, sỏi chưa khai thác ngay tại địa bàn cơ sở. Những trường hợp cố ý vi phạm  xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về quản lý cát, sỏi lòng sông trên địa bàn huyện.

Tỉnh chú trọng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về khoáng sản đến tận thôn, xóm; phối hợp các cấp, ngành hữu quan, đoàn thể chính trị - xã hội vận động nhân dân địa phương không khai thác, tập kết, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi trái phép.

Bên cạnh đó, các địa phương kịp thời phát hiện, tố giác tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản, khai thác cát, sỏi trái phép; thực hiện quy chế phối hợp trên địa bàn và các xã thuộc các địa phương khác trong khu vực giáp ranh nhằm ngăn chặn hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Phạm Văn Trọng cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 28/11/2022 về việc Kiện toàn Tổ công tác liên ngành kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác, kinh doanh, vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh do Công an tỉnh làm Tổ trưởng nhằm tăng cường kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác cát sỏi trái phép; vận chuyển và kinh doanh cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp tại địa phương.

Từng đơn vị hành chính cấp tỉnh, huyện, xã thành lập các tổ liên ngành; các tổ chức tự quản trong phòng, chống khai thác khoáng sản trái phép tại các địa bàn tiếp giáp khu vực thường xuyên xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép. Qua đó, kịp thời phát hiện, ngăn chặn tình trạng khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép ngay từ cơ sở nhằm kìm giảm tệ nạn khai thác khoáng sản trái phép, thu lời bất chính.

Trong năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023, cơ quan chức năng các cấp trong tỉnh đã tổ chức 612 cuộc kiểm tra. Kết quả kiểm tra đã phát hiện, xử lý 208 vụ với 369 đối tượng khai thác cát trái phép, vận chuyển khoáng sản không hóa đơn, chứng từ, tổng số tiền phạt gần 18 tỷ đồng, tịch thu 12 phương tiện, tang vật vi phạm hành chính gồm 7.587,378 m3 cát san lấp và 03 máy hút. Đơn vị chức năng đã khởi tố 04 vụ, đưa ra xét xử 02 vụ với 02 đối tượng.

Minh Trí (TTXVN)
Khai thác cát trái phép trên sông Đà, nhóm 9 bị cáo bị phạt tù
Khai thác cát trái phép trên sông Đà, nhóm 9 bị cáo bị phạt tù

Ngày 5/7, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét xử sơ thẩm nhóm 9 bị cáo khai thác cát trái phép trên sông Đà.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN