Tịch thu gần 600.000 gói thuốc lá nhập lậu

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến sơ kết Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá diễn ra chiều 21/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Trần Lưu Quang cho biết, trong 6 tháng (từ ngày 1/10/2014 đến 31/3/2015) các lực lượng chức năng trong tỉnh đã phát hiện và bắt giữ 838 vụ vận chuyển, kinh doanh thuốc lá ngoại nhập lậu, tịch thu gần 600.000 gói các loại, tăng hơn nhiều so cùng kỳ năm trước. 


Ảnh minh họa - TTXVN


Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh, tình hình buôn lậu thuốc lá trên tuyến biên giới của tỉnh hiện nay đã giảm đáng kể do các lực lượng chức năng triển khai rất quyết liệt, kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động người dân tố giác tội phạm buôn lậu. Tuy nhiên, việc chống buôn lậu thuốc lá hiện nay vẫn còn trong tình trạng mạnh ai nấy làm nên xảy ra hiện tượng địa phương này làm quyết liệt, buôn lậu lại chạy qua địa phương khác hoạt động. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo thống nhất công tác phối hợp giữa các ngành và các địa phương trong công tác chống buôn lậu để đạt kết quả tốt hơn. 


Thực hiện Chỉ thị số 30 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Tây Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tăng cường lực lượng, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu. Cụ thể như: Hải quan tỉnh đã quán triệt trong toàn thể cán bộ, công chức; đồng thời chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại các cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Xa Mát và các cửa khẩu phụ; xác lập các chuyên án đấu tranh đối với các cá nhân, đường dây, ổ nhóm buôn lậu thuốc lá trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra điểm nóng về buôn lậu thuốc lá trên địa bàn quản lý của Hải quan. Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tăng cường thêm lực lượng, mở nhiều đợt cao điểm chống buôn lậu trên các tuyến biên giới nhất là khu vực 3 xã phía Tây (Phước Lưu, Phước Chỉ, Bình Thạnh của huyện Trảng Bàng), khu vực giáp ranh với tỉnh Long An, nơi thường xuyên diễn ra hoạt động vận chuyển thuốc lá quy mô lớn từ phía Campuchia về. Công an tỉnh tập trung thu thập thông tin, rà soát đối tượng, có kế hoạch đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, phối hợp bắt giữ, xử lý các đối tượng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm trên tuyến quốc lộ 22A từ khu vực cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đến khu vực huyện Gò Dầu. 


Các lực lượng chức năng của tỉnh đã ban hành và tham mưu UBND tỉnh ban hành 264 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực buôn lậu thuốc lá với số tiền phạt 2,752 tỷ đồng, tịch thu gần 600.000 gói thuốc lá nhập lậu các loại. Công an tỉnh đã khởi tố 16 vụ, 40 đối tượng về các hành vi buôn lậu và vận chuyển hàng cấm.



Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Bắt giữ 1.200 cây thuốc lá lậu
Bắt giữ 1.200 cây thuốc lá lậu

Đội quản lý thị trường phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế quận Ba Đình kiểm tra, bắt giữ 1.200 cây thuốc lá lậu, có tổng giá trị lên tới 420 triệu đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN