Tịch thu 464 thanh gỗ trắc không rõ nguồn gốc

Ngày 1/7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Huỳnh Văn Quang ký Quyết định tịch thu 464 thanh gỗ trắc (5,7164m3), một xe ô tô tải, 530kg chai nhựa phế liệu, tổng trị giá 1,466 tỷ đồng có nguồn gốc nhập lậu, không rõ xuất xứ.

Trước đó, vào lúc 9 giờ ngày 4/5 tại khu vực mỏ đá Mạnh Cường, thuộc ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm môi trường công an Tây Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 54V-5755 (tại thời điểm kiểm tra, không có mặt tài xế và chủ xe), phát hiện trong thùng xe ô tô có chứa 464 thanh gỗ trắc (5,7164m3), 530kg chai nhựa phế liệu không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Qua công tác điều tra, xác minh, thông báo tìm chủ sở hữu phương tiện và tang vật, nhưng không có người đến nhận; công an cũng không có cơ sở chứng minh chủ sở hữu, người trực tiếp thực hiện hành vi vi phạm đối với phương tiện, tang vật vi phạm nêu trên, nên xác định hàng hóa, phương tiện vi phạm vắng chủ, đề nghị tỉnh ra quyết định tịch thu.

Theo Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh, gần đây trên tuyến biên giới của tỉnh gia tăng hoạt động nhập lậu gỗ trắc từ Campuchia, nhiều nhất là trên địa bàn 2 huyện Tân Biên và Tân Châu.

Các đối tượng buôn lậu thường dùng xe gắn máy sang Campuchia bằng đường mòn, mua nhỏ lẻ tập kết về Việt Nam cất giấu, khi đủ số lượng, đưa lên xe tải chở về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ. Trong 6 tháng đầu năm, các ngành chức năng của tỉnh đã bắt giữ, tịch thu trên 130m3 gỗ quí hiếm các loại có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia.


Lê Đức Hoảnh (TTXVN)
Tây Ninh tiêu hủy trên 700.000 bao thuốc lá nhập lậu
Tây Ninh tiêu hủy trên 700.000 bao thuốc lá nhập lậu

Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Tây Ninh đã tổ chức tiêu hủy 708.898 bao thuốc lá nhập lậu được thu giữ từ năm 2014.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN