Thủy điện xây xong, quên luôn lời hứa bồi thường

Kể từ khi khởi công xây dựng, đi vào hoạt động, dự án thủy điện Đăk Srông 2A đã làm cho hàng trăm hộ dân địa phương rơi vào cảnh khó khăn vì ngập lụt, hơn 60 ngôi nhà của người dân ở 3 thôn, làng Ninh Bình, H’Rach và Rơ Ma Phun (xã Đăk Kơ Ning) bị nứt toác do chấn động bởi quá trình nổ mìn để thi công thủy điện. Cây cầu dân sinh bắc qua sông ĐăkPơKơ cũng bị rạn nứt và có nguy cơ gãy đổ bất cứ lúc nào. 


Dự án thủy điện Đăk Srông 2A do Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư được xây dựng trên dòng sông Ba thuộc địa phận 2 xã Yang Nam và Đăk Kơ Ning của huyện Kông Chro (Gia Lai) với công suất 18 MW.


Theo quan sát của phóng viên, nền nhà, vách tường của nhiều hộ dân nơi đây xuất hiện rất nhiều vết đứt gãy, nứt toác. Có nhà, nền lún sâu thành từng hố rộng hơn 1 mét vuông. Đây là hậu quả từ những đợt nổ mìn thi công thủy điện Đăk Srông 2A của Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2009, gia đình anh Phạm Minh Lộc ở làng H’rach, đầu tư hơn 600 triệu đồng để xây dựng một ngôi nhà kiên cố.

Những hộ dân ven sông bị ngập nước. Ảnh: gialaionline


Thế nhưng, vừa hoàn thiện chưa đầy 4 tháng, ngôi nhà đã bị nứt, nền nhà và sân có chỗ lún sâu cả mét. Anh Lộc cho biết: Do mìn nổ lớn, nhà rung động mạnh và xảy ra sự cố đứt gãy. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện hứa đến tháng 3/2011 sẽ giải quyết những thiệt hại này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thấy họ quay lại làm việc với bà con.


Thôn Ninh Bình có 50 hộ dân sinh sống, đây cũng là nơi thi công các hợp phần của Nhà máy thủy điện Đăk Srông 2A. Kể từ khi nhà máy tiến hành nổ mìn thi công vào cuối năm 2009 thì cũng từng ấy thời gian, các hộ dân ở đây phải nghe những tiếng nổ đinh tai nhức óc diễn ra thường xuyên. Nhà cửa đang ở ổn định bỗng trở nên xập xệ, xiêu vẹo.


Các hộ dân ở đây đã nhiều lần phản ánh tình trạng này đến đơn vị chủ quản nhưng đến nay đã gần 3 năm mà người dân vẫn chưa thấy Ban quản lý thủy điện Đăk Srông 2A có động thái tích cực nào. Anh Đào Văn Huần, Trưởng thôn Ninh Bình, bức xúc cho biết: Từ năm 2009 đến 2010, Công ty Hoàng Anh Gia Lai cho nổ mìn gây ảnh hưởng và làm nứt mấy chục ngôi nhà của bà con. Vào năm 2009, Đoàn khảo sát xuống kiểm tra nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó chứ chưa có câu trả lời thỏa đáng cho bà con.


Địa bàn huyện Kông Chro có 2 nhà máy thủy điện là Đăk Srông 2 và Đăk Srông 2A do Công ty cổ phần thủy điện Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư. Dự án thủy điện Đăk Srông 2A đã chính thức phát điện và hòa vào lưới điện quốc gia từ ngày 1/6/2011. Điều đáng nói là trước khi xin đất làm dự án, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã cam kết với chính quyền và người dân địa phương là sẽ bồi thường toàn bộ diện tích đất sản xuất bị ngập và bồi thường thỏa đáng nếu có sự cố xảy ra trong khi thi công.


Trước sự phản ứng của người dân, chính quyền địa phương, ngày 24/1/2011 đơn vị này đã cử ông Đinh Duy Khôi, Phó giám đốc Nhà máy thủy điện Đăk Srông 2A về họp và cam kết là sẽ đền bù thỏa đáng cho người dân bị ảnh hưởng trong quá trình thi công thủy điện chậm nhất vào tháng 3/2011. Thế nhưng lời hứa của lãnh đạo thủy điện sau hơn 1 năm vẫn chưa được thực hiện và biên bản cam kết của ông Đinh Duy Khôi vẫn còn đó.


Ông Đinh Vích, Phó Chủ tịch UBND xã Đăk Kơ Ning cho biết: Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai xây dựng thủy điện ở đây gây ra nhiều thiệt hại cho bà con, đặc biệt là thiệt hại về nhà cửa ở thôn Ninh Bình, làng Rơ Ma Phun và làng H’Rách. Nặng nhất là thôn Ninh Bình vì ở đây toàn nhà xây cấp 4. Bà con rất bức xúc bởi họ tiết kiệm được ít tiền để xây nhà ở cho tươm tất, giờ lại bị hư hỏng và nứt gãy hết. Xã đã đề nghị các ban, ngành có thẩm quyền phối hợp với Tập đoàn Hoàng Anh giải quyết thỏa đáng để bà con yên tâm.

 

Nguyễn Hoài Nam

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN