Thưởng nóng các 'hiệp sĩ' bắt cướp tại Bình Dương

Ngày 24/3, Công an thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã thưởng "nóng" 2 triệu đồng cho các “hiệp sĩ” thuộc Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (thành phố Thủ Dầu Một) vì đã có thành tích bắt băng cướp gây ra hàng chục vụ giật tài sản của người dân trên địa bàn thành phố.

Các "hiệp sĩ" được thưởng gồm đội trưởng Nguyễn Thanh Hải cùng các đồng đội là Nguyễn Thanh Hiếu, Hồ Duy Tân và Lê Thanh Tú. Gần 1 tháng qua, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng 3 thành viên trong Câu lạc bộ phòng chống tối phạm phường Phú Hòa đã vào cuộc phát hiện một băng trộm “nhí” thường xuyên giật tài sản của người đi đường.

Lực lượng an ninh thưởng nóng các "hiệp sĩ" thuộc câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa.  Ảnh: nld.com.vn


Sau thời gian theo dõi, các đối tượng tình nghi đã bị các "hiệp sĩ" bắt quả tang vào khoảng 11 giờ ngày 22/3. Anh Hải cho biết: Vào thời điểm trên, anh phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông trên đại lộ Bình Dương. Anh đã gọi điện cho các đồng đội hỗ trợ theo dõi để bắt quả tang nếu chúng hành động. Khi đến đường Phạm Ngũ Lão, các đối tượng vừa giật giỏ xách một phụ nữ đi đường đã bị các “hiệp sĩ” đuổi theo, ép xe, khống chế bắt gọn 3 đối tượng và bàn giao cho lực lượng Công an xử lý.

Qua truy xét các đối tượng khai tên là Trần Thị Hồng Ngọc (sinh năm 1998), Trần Quang Hiếu (sinh năm 1996, sống như vợ chồng với Ngọc) và Bùi Lê Anh Vũ (sinh năm 1998) cùng thuê nhà trọ tại phường Chánh Nghĩa (thành phố Thủ Dầu Một) để đi cướp giật. Các đối tượng khai nhận đã gây ra hàng chục vụ cướp giật điện thoại, giỏ xách, laptop của người đi đường. Điều đáng nói, đây là băng cướp “nhí” đang ở tuổi vị thành niên.

Theo anh Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Câu lạc bộ phòng chống tội phạm phường Phú Hòa: Hoạt động của các thành viên trong câu lạc bộ đã đi vào nề nếp sau khi UBND tỉnh ban hành quy chế hoạt động mới, tạo điều kiện cho câu lạc bộ hoạt động.

Mới đây, qua theo dõi các “hiệp sĩ” còn phá được vụ một nhóm người dùng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng để lừa đổi lấy tiền thật. Vụ việc đã được lực lượng Công an mở rộng điều tra, xử lý.


Dương Chí Tưởng

“Hiệp sĩ” đường phố ở Bình Dương
“Hiệp sĩ” đường phố ở Bình Dương

Những ngày qua, người dân hành hương khắp các tỉnh, thành đổ về Chùa Bà - nơi diễn ra lễ hội Rằm tháng Giêng (Bình Dương) thường bắt gặp hình ảnh đẹp là các “hiệp sĩ” đường phố tổ chức vá xe miễn phí cho người đi đường nếu không may xe bị thủng lốp xe.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN