Thu hàng trăm thùng hàng nhập lậu từ Trung Quốc

Ngày 4/5, Đội quản lý thị trường số 5 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) đã thu giữ một lượng lớn hàng hóa nhập lậu từ Trung Quốc, ước trị giá trên 100 triệu đồng.

Chủng loại hàng bao gồm: Mỹ phẩm, sữa tắm, đồ chơi trẻ em, phụ tùng xe máy, hàng điện tử, cùng nhiều can nhựa đựng chất lỏng… được đóng trong hàng trăm thùng các-tông.

Lái xe Đặng Văn Đức, sinh năm 1986 trú tại Bình Dương, Đông Triều, Quảng Ninh không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng. Đức khai nhận chở thuê cho chủ hàng khác về Hà Nội để tiêu thụ và cũng không biết bên trong những thùng các-tông chứa mặt hàng gì.

Trước đó, lực lượng cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội phát hiện xe ô tô tải biển kiểm soát 14M-4547 tại khu vực cầu Vĩnh Tuy có nhiều dấu hiệu nghi vấn, đã yêu cầu kiểm tra. Lái xe không xuất trình được giấy tờ liên quan đến lô hàng nên bị cảnh sát giao thông bàn giao cho Đội quản lý thị trường số 5 xử lý ngay sau đó.

Ông Nguyễn Huy Cương, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 5 cho biết: “Công tác kiểm đếm hàng hóa sẽ tiến hành vào những ngày tới nhằm phân loại hàng hóa để đưa đi tiêu hủy hoặc sung công quỹ. Đây là trường hợp lái xe thuê, không phải xe chính chủ chở hàng lậu nên không thể tịch thu phương tiện; lực lượng chức năng chỉ tịch thu hàng hóa và phạt hành chính lái xe”. Hiện, Đội quản lý thị trường số 5 đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc.


Đinh Thị Thuận
Chặn hàng chục tấn gia cầm nhập lậu vào Hà Nội
Chặn hàng chục tấn gia cầm nhập lậu vào Hà Nội

Theo bà Nguyễn Thị Như Mai, Phó Giám đốc Sở Công Thương, Chi cục trưởng Chi cục quản lý thị trường Hà Nội, lực lượng chức năng đã kiểm tra gần 100 vụ và thu giữ hàng chục tấn gia cầm nhập lậu và về cơ bản đã kiểm soát được gà nhập lậu vào chợ Hà Vĩ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN