Thu giữ hơn 6.000 sản phẩm đồ chơi nhập lậu

Ngày 15/8, Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục quản lý thị trường Hà Nội) đã tiến hành kiểm tra các cửa hàng kinh doanh đồ chơi, các điểm tập kết trên địa bàn quận Hoàn Kiếm, phát hiện và thu giữ hơn 6.000 sản phẩm đồ chơi nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, tem hợp quy, cùng gần 100 kg ô mai không rõ nguồn gốc.

 

Số hàng hóa này được thu giữ tại nhiều địa điểm. Tại điểm tập kết số 195 Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Đội quản lý thị trường đã thu giữ hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi do nước ngoài sản xuất. Chủ hàng là bà Nguyễn Thị Vân (trú tại Yên Mỹ, Hưng Yên) không xuất trình được hóa đơn chứng từ hợp pháp. Tại các cửa hàng số 3 Hàng Mã, số 7 Hàng Mã và 38 Lương Văn Can, lực lượng chức năng cũng thu giữ hơn 3.000 sản phẩm đồ chơi không có tem hợp quy cùng hóa đơn, chứng từ. Kiểm tra ki ốt số 127/B1 chợ Đồng Xuân, lực lượng chức năng đã thu giữ 92 kg ô mai và quả sơ ri không rõ nguồn gốc.

 

Ông Lưu Bách Chiến, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 2 cho biết, thực hiện tăng cường kiểm tra, xử lý việc vận chuyển, buôn bán mặt hàng đồ chơi không hợp quy, không có hóa đơn, chứng từ, đặc biệt từ nay đến Tết Trung thu, Đội sẽ phối hợp cùng các tổ liên ngành tăng cường kiểm tra các cửa hàng kinh doanh mặt hàng này, nhằm ngăn chặn đồ chơi độc hại, nhất là đối với những loại đồ chơi đã bị cấm.

 

Đinh Thị Thuận

Ngắm đồ chơi của trẻ em khắp thế giới
Ngắm đồ chơi của trẻ em khắp thế giới

Nhiếp ảnh gia người Italy Gabriele Galimberti đã đến hơn 50 quốc gia để chụp lại những hình ảnh tự nhiên nhất về trẻ em và những món đồ chơi yêu thích của chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN