TP. Hồ chí Minh:

Thu giữ hơn 500 ốp lốc máy giả hiệu hãng Honda

Trưa 20/12, tại căn nhà số 10, đường Liên khu 5-11-12, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh cảnh sát kinh tế TP.HCM đã phát hiện và tịch thu hơn 500 ốp lốc máy ở một cơ sở khắc chữ giả hiệu Honda.


Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h30', Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ (PC46) Công an TP.HCM phát hiện ông Nguyễn Văn Nhựt (SN 1971, ngụ quận Tân Phú) đang vận chuyển 4 thùng carton bên trong chứa 100 ốp lốc máy mang hiệu Honda trước cơ sở khắc in chữ của ông Nguyễn Quốc Doãn.


Máy khắc chữ tại cơ sở của ông Doãn.


Tiếp tục kiểm tra tại cơ sở khắc chữ của ông Doãn, cơ quan chức năng phát hiện thêm 12 thùng carton khác, bên trong mỗi thùng chứa 32 ốp lốc máy.


Trong số đó, nhiều ốp lốc máy đã được khắc dòng Made in Japan, số còn lại đang chuẩn bị lên khuân.


Toàn bộ lô hàng bị thu giữ phục vụ công tác điều tra.


Ông Nhựt đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ về nguồn gốc của toàn bộ lô hàng trên.


Ông Nhựt cho biết toàn bộ những chiếc ốp lốc xe máy trên lấy từ bà Thúy làm ở Công ty TNHH Hưng Thịnh trên đường Phan Anh (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân).


Rồi đem đến cơ sở khắc chữ của ông Doãn để gia công, sau đó đem giao cho khách hàng tại một số cửa hàng trên địa bàn chợ Tân Thành (quận 5).


Hiện cảnh sát kinh tế TP.HCM đang điều tra làm rõ vụ việc.



Tin, ảnh: Lê Linh
Thu giữ gần 3 tạ pháo lậu
Thu giữ gần 3 tạ pháo lậu

Rạng sáng 3/12, tại km số 27 thuộc xã Quảng Nghĩa, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội kiểm soát số 2 phối hợp với lực lượng liên hợp cơ động Cục Hải quan Quảng Ninh đã thu giữ gần 280 kg pháo lậu

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN