Thu giữ 5kg sừng tê giác tại sân Tân Sơn Nhất

Ngày 20/5, chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh) đã bắt quả tang vụ vận chuyển trái phép vào Việt Nam hơn 5kg sừng tê giác qua đường hàng không.

Sừng tê giác. Ảnh: TTXVN


Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất, số sừng tê giác này được để trong hành lý của hành khách D.V.S quốc tịch Việt Nam, sinh năm 1982, đáp chuyến bay từ một nước châu Âu đến sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trên chuyến bay VN100 của hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Khi qua khu vực kiểm tra hành lý, cơ quan hải quan đã nghi vấn và đưa hành lý của ông S vào kiểm tra thực tế, qua đó phát hiện 6 khúc sừng tê giác với cân nặng khoảng 5kg được cất giấu tinh vi trong va ly hành lý. Đây là mặt hàng thuộc diện nghiêm cấm xuất nhập khẩu, nằm trong danh mục đỏ của Công ước CITES (công ước quốc tế quy định về việc kiểm soát buôn bán các loài động vật hoang dã có nguy cơ tuyệt chủng giữa các quốc gia) và của Việt Nam.


Vụ việc đã được Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh lập biên bản vi phạm, thu giữ tang vật và tiếp tục mở rộng điều tra.



Liên Phương
Làm rõ vụ vận chuyển 19 miếng 'sừng tê giác'
Làm rõ vụ vận chuyển 19 miếng 'sừng tê giác'

Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã chuyển toàn bộ 19 miếng sừng động vật nghi là tê giác cùng các đối tượng liên quan sang Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và quản lý chức vụ (PC 46), Công an Hà Nội để giám định và điều tra làm rõ vụ việc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN