Thu giữ 400 kg chân giò, nội tạng động vật hôi thối

Sáng 6/7, Đội quản lý thị trường cơ động (Chi cục quản lý thị trường Nghệ An) lập biên bản chuyển giao hơn 400 kg nội tạng động vật, chân giò bò đã bị bốc mùi hôi thối thu giữ trên xe khách cho Trạm thú y thành phố Vinh và các ngành chức năng xử lý tiêu hủy theo luật định.


Đây là số hàng do Đội quản lý thị trường cơ động phối hợp với Công an thành phố Vinh kiểm tra bắt giữ vào hồi 23 giờ 30 ngày 5/7 trên tuyến quốc lộ 1A thuộc địa bàn thành phố Vinh, do ông Trần Thanh Hoà (trú tại số nhà 142879, Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng) điều khiển xe khách biển kiểm soát 43S - 6492 vận chuyển từ Bắc vào Nam tiêu thụ.

 

Lực lượng chức năng làm thủ tục tiêu hủy số nội tạng, chân giò heo nhập từ Trung Quốc đã bốc mùi hôi thối ngày 25/6 tại Lào Cai. Nguồn: vihema.gov.vn


 

Qua kiểm tra, các lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ hơn 400 kg nội tạng động vật, chân giò bò không rõ nguồn gốc. Được biết, trên các thùng hàng chứa đựng nội tạng động vật và chân giò bò đều được dán tem, dấu niêm phong của Chi cục thú y Hà Nội vào ngày 5/7.

TTXVN/ Tin Tức

Tiêu huỷ hơn 1,2 tấn nội tạng động vật thối
Tiêu huỷ hơn 1,2 tấn nội tạng động vật thối

Chiều 27/6, Trạm thú y huyện Quỳnh Lưu, Đội quản lý thị trường số 4 (Chi cục quản lý thị trường Nghệ An), tiến hành tiêu huỷ hơn 1,2 tấn nội tạng động vật đã bị bốc mùi hôi thối thu giữ trên xe khách.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN