Thu giữ 150 kg pháo lậu

Ba đối tượng Lý Điền Tường, sinh năm 1980, dân tộc Hán, thường trú thị trấn Xưởng Mộc - huyện Mã Quan - tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, Lồ Xi Lèng, sinh năm 1979 và Vàng Phà Vảng, sinh năm 1971 thuộc thôn Lao Chải - thị trấn Mường Khương, huyện Mường Khương, đã bị Đội tuần tra kiểm soát đồn biên phòng huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, phát hiện và bắt giữ khi đang vận chuyển 15 hộp pháo (tương đương với 150kg) các loại bao gồm 60 cuộn pháo nổ, 123 cuộn pháo tép và 144 cây pháo hoa, cùng 3 can nhựa chứa 90 lít dung dịch thuốc diệt cỏ. Sự việc diễn ra vào ngày 1/1/2012.


Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.



Các đối tượng đã khai nhận, toàn bộ số hàng trên chỉ vác thuê cho chủ hàng không rõ họ tên, để vận chuyển qua khu vực cột mốc 146, xuống chợ Mường Khương để tiêu thụ. Hiện bộ đội biên phòng đồn Biên phòng 241 Mường Khương đã tiến hành lập biên bản tịch thu hàng và trao trả đối tượng Lý Điền Tường cho lực lượng biên phòng Trung Quốc xử lý; 2 đối tượng Vàng và Lèng là người Việt Nam được giao về địa phương để quản lý, giáo dục.

Trước đó, ngày 30/12, đội Quản lý thủ tục xuất nhập khẩu (XNK), phương tiện xuất nhập cảnh (XNC) và Đội kiểm soát 1 thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai (Cục Hải quan Lào Cai) cũng phát hiện và bắt giữ 1 vali có 9 bánh pháo bên trong, trọng lượng 16kg.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Đồn trưởng Đồn biên phòng Mường Khương, cứ đến thời gian giáp Tết Nguyên đán, các vụ hàng lậu nhập vào Việt Nam tăng cả về số vụ và số lượng hàng, nhất là các loại hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc danh mục hàng cấm vận chuyển và sử dụng theo quy định của Nhà nước. Vì vậy, công tác chống buôn lậu cuối năm đòi hỏi các lực lượng chức năng phải phối kết hợp chặt chẽ, vừa tuyên truyền vận động nhân dân địa phương không tham gia vận chuyển hàng lậu, vừa kết hợp đấu tranh chống buôn bán hàng lậu qua biên giới.


TTXVN/Tin Tức

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN