Thu 252 điện thoại nhập lậu qua sân bay

Một vụ vận chuyển trái phép 252 chiếc điện thoại di động từ Hàn Quốc về Việt Nam vừa bị lực lượng hải quan thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài phát hiện vào chiều 27/2.

Khoảng 13 giờ 30 phút, khi làm thủ tục nhập cảnh cho hành khách trên chuyến bay ký hiệu VN 417, đường bay Seoul (Hàn Quốc) - Hà Nội, lực lượng hải quan Nội Bài đã phát hiện hành lý của hành khách Vũ Thị Hương Quỳnh (sinh năm 1987, trú tại Hải Dương) có nhiều dấu hiệu nghi vấn.

Tiến hành soi chiếu hành lý, lực lượng hải quan sân bay quốc tế Nội Bài đã phát hiện trong hành lý của đối tượng này cất giấu 252 chiếc điện thoại di động. Số điện thoại trên được Hương Quỳnh cất giấu cùng với hành lý, tư trang của đối tượng và không được khai báo hải quan.

Theo đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài, lô điện thoại bị bắt giữ phần lớn là các sản phẩm của những thương hiệu lớn như Iphone, LG, Nokia…, gồm cả điện thoại cũ và mới.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã tiến hành lập biên bản vi phạm, tạm giữ đối tượng và toàn bộ số hàng trên.


Hạnh Quỳnh
Bắt kẻ mua bán 5.800 viên ma túy tổng hợp
Bắt kẻ mua bán 5.800 viên ma túy tổng hợp

hòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an thị xã Từ Sơn đã bắt quả tang đối tượng có hành vi mua bán trái phép 5.800 viên ma túy tổng hợp.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN