Thiếu niên tử vong vì nghịch bom mìn

Vào khoảng gần 16 giờ ngày 6/8, cháu Cà Văn Minh, 15 tuổi, cư trú ở Đội 2, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên đã tử vong do nghịch bom mìn.

 

Bác sĩ Nguyễn Thành Chung, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Điện Biên cho biết: Theo thông tin từ chị Cà Thị Hóa là mẹ cháu Minh, cách đây 2 hôm, cháu có nhặt được một vật kích thước bằng cổ tay ở trên quả đồi gần nhà, không rõ là bom hay mìn. Biết là vũ khí nguy hiểm nên gia đình đã mang giấu đi không cho con nghịch. Nhưng đến chiều nay, cháu Minh lại tìm được vật này và mang ra chơi mà gia đình không biết.

 

Khoảng gần 16 giờ chiều, nghe tiếng nổ lớn, gia đình phát hiện ra cháu Minh đã bị vật đó phát nổ gây thương tích nghiêm trọng. Ngay lập tức, gia đình đưa cháu vào bệnh viện cấp cứu.

 

Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên tiếp nhận bệnh nhân vào lúc hơn 16 giờ, nhưng khi đó nạn nhân đã tử vong do thương tích quá nặng và mất quá nhiều máu.

 

Hiện vẫn chưa xác định được vật gây nổ chết người là bom hay mìn và cháu Minh nhặt từ đâu. Các cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra làm rõ.

 

Xuân Tư

Dùng thuốc nổ để đòi nợ

Sáng 4/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự Phạm Ngọc Tân để làm rõ hành vi tàng trữ, chế tạo, sử dụng vật liệu nổ trái phép.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN