Thiệt mạng vì qua đường tàu không quan sát

Khoảng 7 giờ ngày 24/11, tại Km 1684 + 750 thuộc địa phận ấp Thanh Hóa, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), tàu hỏa mang số hiệu SQN1 chạy từ Quy Nhơn vào thành phố Hồ Chí Minh, do lái tàu Huỳnh Đức Lợi điều khiển khi đi đến đoạn đường trên đã đâm vào chị Nguyễn Thị Thủy (sinh năm 1993), ngụ tại Khu công nghiệp Hố Nai 3, xã Hố Nai 3. Vụ tai nạn làm chị Thủy chết ngay tại chỗ.

Các nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, sự việc xảy ra khi chị Thủy đi bộ qua đường tàu để đi làm, do đang nghe điện thoại nên chị không để ý quan sát. Cùng lúc đó tàu SQN1 chạy qua, chị Thủy bị tàu đâm trực diện. Hiện các lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Cũng tại địa điểm trên, vào trưa ngày 20/11, tàu hỏa mang số hiệu SE8 từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội do lái tàu Nguyễn Duy Khánh điều khiển đã đâm vào ông Nguyễn Thanh An, hậu qủa, nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Theo phản ánh của người dân, đây là khu vực gần trường học, khu công nghiệp nên lượng người đi lại rất đông. Tuy nhiên, tại đây lại không có gác chắn nên tai nạn luôn rình rập khi có tàu đi qua.


Công Phong

3 mẹ con bị tai nạn đường sắt

Ngày 3/10, trên tuyến đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, đoạn thuộc địa phận huyện Kim Thành (Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN