Thêm một bị cáo nhận án tử hình trong vụ Tráng A Tàng mua bán ma tuý

Trong 3 ngày từ 22 đến 24/3, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử theo trình tự phúc thẩm đối với Tráng A Tàng (sinh năm 1982, ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) và đồng phạm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa được tổ chức lưu động tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

Trùm ma túy Tráng A Tàng và các đồng phạm nghe HĐXX tuyên án tại phiên tòa phúc thẩm. Ảnh: Thái Hùng/TTXVN

Hội đồng xét xử đã tuyên sửa án sơ thẩm đối với bị cáo Lương Thị Thảo (sinh năm 1979, ở thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) chuyển từ hình phạt tù chung thân lên tử hình. Bị cáo Lương Thị Thảo bị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh kháng nghị tăng hình phạt, bởi số lượng ma túy Thảo tham gia mua bán là quá lớn (1.526 bánh). Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm đối với các bị cáo khác trong vụ án.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra vào cuối tháng 9 / 2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử Tráng A Tàng và 11 bị cáo khác về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong số 12 bị cáo có 10 bị cáo ở tỉnh Sơn La, một bị cáo ở tỉnh Hòa Bình và một bị cáo ở tỉnh Bắc Giang.

Theo cáo trạng, khoảng 13 giờ ngày 26/7/2013, trên Quốc lộ 1A đoạn qua phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh, Tổ công tác của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang phát hiện hai chiếc xe ô tô BKS 29C-125.79 do Tráng A Tàng điều khiển và 29A -862.69 do Giàng Thị Sua (vợ Tàng) điều khiển, đang lưu thông trên quốc lộ 1A, không chấp hành hiệu lệnh kiểm tra giao thông nên đã tiến hành truy đuổi, khi đến địa phận xã Song Khê, thành phố Bắc Giang (tỉnh Bắc Giang) đã bắt giữ được hai chiếc xe nói trên. Qua kiểm tra ô tô, Tổ công tác thu giữ được 265 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã lần lượt bắt giữ các đối tượng liên quan đến đường dây mua bán ma túy do Tráng A Tàng cầm đầu. Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2009 đến tháng 7/2013, Tráng A Tàng cùng đồng phạm mua bán trái phép 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.

Trên cơ sở lời khai của Tàng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cũng đã làm rõ Giàng A Nhà cùng đồng phạm 6 lần mua bán trái phép tổng số 390 bánh heroin và 80 viên ma túy tổng hợp.


Tại phiên sơ thẩm, phần lớn các bị cáo chối tội. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định có đủ căn cứ để xác định từ tháng 6/2009 đến ngày 26/7/2013, Tráng A Tàng và đồng phạm đã 13 lần mua bán ma túy với số lượng 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp. Từ đầu năm 2011 đến tháng 1/2014, Giàng A Nhà và đồng phạm 6 lần mua bán tổng số 390 bánh heroin và 80 viên ma túy tổng hợp.

Hội đồng xét xử tuyên các bị cáo phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, phạt 9 bị cáo hình phạt tử hình gồm: Tráng A Tàng, Tráng A Nếnh, Giàng A Chờ, Giàng A Nhà, Sùng A Lánh, Sồng A Nếnh, Tráng A Mùa, Vũ Văn Lâm, Tráng A Ký. Phạt tù chung thân 3 bị cáo: Giàng Thị Sua, Tráng A Chư (bố Tàng), Lương Thị Thảo.

Thái Anh (TTXVN)
 Xét xử phúc thẩm vụ Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng
Xét xử phúc thẩm vụ Phạm Công Danh và đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng

Ngày 27/12, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), theo kháng cáo của các bị cáo và những người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN