Thanh tra các vụ giao đất, chuyển nhượng và lấn chiếm đất rừng tại Bình Định

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Phi Long vừa ký ban hành văn bản số 4137/UBND-KT yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh báo cáo các vụ việc giao đất, chuyển nhượng, lấn chiếm đất rừng và xây dựng trái phép xảy ra trên địa bàn huyện.

Chú thích ảnh
Huyện Vĩnh Thạnh chấm dứt hợp đồng thuê đất đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch Vụ Hồng Hưng từ năm 2018 nhưng đến nay Công ty chưa giao trả đất. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, lãnh đạo tỉnh yêu cầu, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát, báo cáo công tác giao đất, quản lý, sử dụng đất; tình trạng lấn chiếm đất lâm nghiệp, phá rừng và xây dựng công trình dân dụng trái phép trên đất lâm nghiệp xảy ra trên địa bàn huyện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 25/7/2022.

Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh đang khẩn trương làm rõ những vấn đề liên quan đến việc giao đất, sử dụng đất đối với ba tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện thời gian qua.

Theo hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Thạnh cung cấp, năm 2015, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng được Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Thạnh thống nhất cho thuê 7.500 m2 đất tại sân vận động huyện để xây dựng khu thể dục - thể thao, khu vui chơi thiếu nhi với giá thuê đất 12 triệu đồng/năm, thời gian thuê 15 năm.

Đến năm 2018, Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện Vĩnh Thạnh lập biên bản thanh lý hợp đồng thuê quyền sử dụng đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng với lý do thực hiện việc cho thuê, liên doanh, liên kết quy định tại Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý tài sản công. Tuy nhiên, đến nay, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hồng Hưng chưa bàn giao lại diện tích đất này cho Nhà nước; đồng thời xây dựng thêm một nhà hàng tiệc cưới và quán bida trên diện tích này.

Trường hợp thứ hai là bà Võ Thị Ánh Nhạn (trú tại thị trấn Vĩnh Thạnh) có đơn xin thuê đất để thực hiện dự án Trung tâm vui chơi giải trí - thể thao Vĩnh Thạnh với gần 8.000 m2 tại thửa đất số 17, tờ bản đồ số 1, thị trấn Vĩnh Thạnh vào năm 2013. Đến năm 2014, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành Quyết định cho bà Nhạn thuê diện tích đất này với thời hạn 50 năm tính từ ngày 24/7/2014, giá tiền thuê đất là 3.360 đồng/m2/năm.

Năm 2015, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ diện tích trên cho bà Võ Thị Ánh Nhạn. Sau đó, Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cấp Giấy phép xây dựng cho bà Nhạn xây dựng công trình dự án Trung tâm vui chơi giải trí - thể thao Vĩnh Thạnh. Tuy nhiên hiện nay, khu đất này đang hoạt động dưới hình thức kinh doanh cà phê, nước giải khát.

Trường hợp thứ ba là ông Nguyễn Chí Tranh (trú tại xã Vĩnh Kim) có đơn xin làm dự án Xây dựng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Vĩnh Thạnh (xã Vĩnh Thịnh) vào năm 2013 và được Ủy ban nhân dân huyện đồng ý với tổng diện tích cho thuê trên 100.000 m2, thời hạn sử dụng đến ngày 2/2/2065, giá tiền thuê đất là 352 đồng/m2/năm, tính từ ngày 2/2/2015.

Theo báo cáo của Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Thạnh, mặc dù đã đi vào hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng nhiều hạng mục công trình kiên cố tuy nhiên đến nay dự án Xây dựng khu nghỉ dưỡng suối nước nóng Vĩnh Thạnh vẫn chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch, chưa có giấy phép xây dựng dự án, chủ dự án tự ý mở đường và xây dựng một số hạng mục công trình không đúng theo quy hoạch.  

Trước đó TTXVN đã đưa tin về một số trường hợp cấp, sử dụng, chuyển nhượng đất lâm nghiệp và lấn chiếm đất rừng phòng hộ để xây dựng công trình dân dụng trái phép xảy ra trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

Trong đó, có vụ việc ông Nguyễn Đình Kim, nguyên Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh nhận chuyển nhượng 85 ha đất trồng rừng sản xuất gắn kết với trồng rừng phòng hộ của ba hộ dân tại tiểu khu 176a, xã Vĩnh Hiệp vào năm 2018; bà Trương Thị Lệ Thâm - vợ ông Trần Quốc Biểu, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Thạnh lấn chiếm diện tích đất rừng phòng hộ tại khoảnh 1, tiểu khu 184b, xã Vĩnh Hảo để xây dựng nhà sàn trái phép từ năm 2021.

Chú thích ảnh
Bà Võ Thị Ánh Nhạn kinh doanh cà phê, nước giải khát dù mục đích thuê đất là xây dựng khu thể dục - thể thao và vui chơi thiếu nhi. Ảnh: Tường Quân/TTXVN

Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định cho biết, Tỉnh ủy đã có văn bản chỉ đạo làm rõ những vụ việc liên quan đến giao đất, sử dụng đất và cấp, sử dụng, chuyển nhượng đất rừng, lấn chiếm đất rừng phòng hộ xảy ra trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh thời gian qua.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh thanh tra lại toàn bộ các sự việc này để xử lý kịp thời, phù hợp. Các vụ việc giao, sử dụng, chuyển nhượng đất rừng tại huyện Vĩnh Thạnh xảy ra trong một quá trình dài nên phải làm từng bước, chặt chẽ, sai đến đâu xử lý đến đó theo đúng quy định của pháp luật.

Tường Quân (TTXVN)
Kiểm tra vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại huyện Phù Mỹ (Bình Định)
Kiểm tra vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng tại huyện Phù Mỹ (Bình Định)

Ngày 13/7, Chi cục Kiểm lâm vùng IV thuộc Cục Kiểm lâm, Tổng cục Lâm nghiệp đã đi kiểm tra hiện trường tại khoảnh 2a, tiểu khu 208, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định) và có buổi làm việc với Hạt Kiểm lâm huyện Phù Mỹ về vụ việc lấn chiếm đất rừng, chặt phá cây rừng tại khu vực này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN