Thanh Hóa: Bắt quả tang hai đối tượng vận chuyển 15.000 viên ma túy tổng hợp

Ngày 27/4, Đội đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Đồn Biên phòng Pù Nhi, Đồn Biên phòng Trung Lý, bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép 15.000 viên ma túy tổng hợp, tại khu vực bản Kéo Té, xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát.

Theo đó, hai đối tượng bị bắt giữ gồm: Thạo Giông Cụ Vàng (sinh năm 1982) và Nàng May Giàng Hơ (tên thường gọi là Nàng Sung Di, sinh năm 1991), đều thường trú tại bản Khằm Nàng, Cụm Nậm Ngà, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn, Lào. Tang vật thu giữ gồm 15.000 viên thuốc nghi là ma túy tổng hợp và một dao nhọn.

Trong quá trình bắt giữ, các đối tượng rất manh động, dùng hung khí chống trả quyết liệt, nhưng với tinh thần mưu trí, dũng cảm, lực lượng đánh án đã khống chế bắt giữ thành công hai đối tượng cùng tang vật.

Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng trên khai nhận tang vật là ma túy tổng hợp. Hai đối tượng Vàng và Hơ là chủ mưu, cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn qua Biên giới từ Lào về Việt Nam. Thủ đoạn hoạt động của các đối tượng này rất tinh vi, thường xuyên thay đổi quy luật, địa bàn hoạt động, chúng lợi dụng mối quan hệ thân tộc, dân tộc, sử dụng người Mông Lào và Việt Nam để dẫn đường, cảnh giới nên gây rất nhiều khó khăn trong quá trình đấu tranh thực hiện chuyên án.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đang chỉ đạo các đơn vị hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
Khám phá vụ tàng trữ trái phép hơn 2 kg ma túy từ vụ trộm
Khám phá vụ tàng trữ trái phép hơn 2 kg ma túy từ vụ trộm

Chiều 26/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao thưởng đột xuất cho chiến công của Công an thành phố Thủ Dầu Một đã lập được trong vụ khám phá, bắt giữ vụ tàng trữ trái phép hơn 2,1 kg ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN