Thanh Hóa bắt lượng lớn đồ chơi bạo lực, thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 28/2, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết, các lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ số lượng lớn thực phẩm bẩn, đồ chơi bạo lực trẻ em.

Kiểm đếm số hàng hóa vận chuyển trái phép bị thu giữ. Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 27/2, trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Phòng cảnh sát kinh tế và Trạm cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A (Công an Thanh Hóa) tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 75C - 019.30 do Tống Phước Hải, thường trú tại phường Kim Long, thành phố Huế điều khiển.

Các lực lượng chức năng phát hiện một số lượng lớn đồ chơi bạo lực trẻ em gồm: 3.200 khẩu súng nhựa đồ chơi; 1.900 túi kẹo đồ chơi cùng 2.700 chai nước Cola loại 20ml có nhãn mác Trung Quốc không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Theo khai nhận ban đầu, lái xe Tống Phước Hải nhận vận chuyển số hàng kể trên của một người từ Hà Nội vào Huế tiêu thụ. Hiện tại, toàn bộ số đồ chơi bạo lực, thực phẩm trên đã được các lực lượng chức năng lập biên bản và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trịnh Duy Hưng (TTXVN)
100 khẩu súng đồ chơi bạo lực suýt "lọt lưới"
100 khẩu súng đồ chơi bạo lực suýt "lọt lưới"

Chiều 4/1/2017, Đội Quản lý Thị trường số 11 (Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát Kinh tế (Công an thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra và phát hiện hơn 100 khẩu súng đồ chơi bạo lực.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN