Thái Bình: Nam bệnh nhân tử vong vì rơi từ tầng 8 bệnh viện

Sáng 1/4, một nam bệnh nhân rơi từ tầng 8 của dãy nhà H bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình xuống đất tử vong.

Thông tin ban đầu, người tử vong tên là Bùi Đức Hiệp, 43 tuổi, trú quán tại xã Đông Động, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Vào khoảng 6h ngày 1/4, bệnh nhân Hiệp rời khỏi giường bệnh đi vệ sinh và ra khỏi phòng bệnh. Đến cuối hành lang nhỏ (vuông góc với hành lang chính), bệnh nhân này đã mở cửa sổ chữ A, lách người trèo ra ngoài và rơi từ tầng 8 xuống đất dẫn đến tử vong. 

Theo thông tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình, bệnh nhân Bùi Đức Hiệp nhập viện ngày 29/3 với chẩn đoán viêm tụy, được nhập Khoa Nội tiêu hóa và nằm điều trị tại phòng bệnh ở tầng 8, dãy nhà H cao tầng. 

Bệnh nhân Hiệp có tiền sử uống rượu, tay run. Thời điểm xảy ra vụ việc trên có anh trai bệnh nhân ở viện chăm sóc. 

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã báo cho các lực lượng chức năng, hiện đang được Công an Thành phố Thái Bình điều tra làm rõ.


Hải An (TTXVN)
Ninh Bình: Cháu bé đi lớp mầm non tử vong do ngã từ tầng 3 xuống đất
Ninh Bình: Cháu bé đi lớp mầm non tử vong do ngã từ tầng 3 xuống đất

Liên quan đến vụ việc ngày 21/3 vừa qua, một cháu bé 3 tuổi tử vong sau khi gửi tại lớp học mầm non tư thục trên địa bàn thành phố Ninh Bình, sau thời gian tiến hành điều tra, Công an thành phố Ninh Bình đã xác định nguyên nhân ban đầu cháu bé tử vong do ngã từ tầng 3 xuống đất dẫn đến chấn thương sọ não và đa chấn thương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN