Tây Ninh: Nhiều bãi giữ xe tự phát "chặt chém"

Tối 18/2 (30 Tết âm lịch), tại tuyến đường 30/4, TP.Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh (điểm bắn pháo hoa tại TP Tây Ninh) xuất hiện trên 20 địa điểm giữ xe mô tô tự phát với mức phí trông giữ xe cao gấp nhiều lần so với quy định, làm nhiều người bức xúc khi gửi xe để xem pháo hoa trong đêm giao thừa.

Các điểm bắn pháo hoa ở các nơi trong cả nước luôn đông nghẹt người đến xem. Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN



Các điểm trông giữ xe tự phát kể trên có mức giá giao động từ 10.000 đến 30.000 đồng/xe/lượt, tùy theo quãng đường xa hay gần địa điểm bắn pháo hoa. Trong đó nhiều địa điểm là trụ sở của các nhà nước cũng biến thành bãi giữ xe với mức giá cao ngất, chẳng thua kém gì các bãi xe tự phát ven lề đường.

Ông Võ Thanh Trung, 67 tuổi, ngụ phường 1, TP. Tây Ninh cho biết, lúc 21 giờ ông cùng đứa cháu 7 tuổi đi dạo tại trung tâm TP. Tây Ninh và có ý định gửi xe tại điểm giữ xe tự phát ngay trụ sở Công ty xổ số kiến thiết Tây Ninh để đi bộ vào khu vực bắn pháo hoa, với ý định xem pháo hoa, đón giao thừa nhưng khi biết được giá trông giữ xe 30 ngàn đồng/chiếc, thấy quá cao nên ông đành quay về nhà xem trực tiếp trên tivi.

Được biết, những điểm giữ xe kể trên có sức chứa từ 50 đến 500 chiếc/ điểm. Theo ghi nhận của phóng viên, lúc 23 giờ thì các bãi trông giữ xe gần như đã đông kín, có nơi không còn thu nhận xe vì đã không còn chỗ chứa.

Trong đó, điểm giữ xe tự phát tại quán cà phê Y Bình, đường 30/4, TP.Tây Ninh đã có phản ứng quyết liệt với các ngành chức năng giữ trật tự, khi bị yêu cầu hạn chế lấn chiếm lề đường để làm bãi giữ xe; một phụ nữ tổ chức giữ xe tại quán cho rằng khoảng trống lề đường trước quán là quyền của quán được sử dụng, không có lý do gì mà các cơ quan chức năng được ngăn cấm.


Theo Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND tỉnh Tây Ninh ngày 8 tháng 9 năm 2014 quy định về phí và lệ phí trông giữ xe, đối với ô tô tùy theo số ghế, trọng tải nhưng không quá 22.000 đồng/lượt. Mức giữ xe ban ngày đối với xe đạp, xe đạp điện không quá 2.000 đồng/lượt, xe máy không quá 4.000 đồng/lượt; mức trông giữ xe máy tại các khu du lịch không vượt quá 2 lần so với quy định.

Ngoài ra, phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô, ban đêm có thể cao hơn mức thu phí ban ngày, nhưng tối đa cao không quá 1,5 lần. Đối với các điểm, bãi trông giữ ở các bệnh viện, trường học, chợ, phục vụ công cộng,... là những nơi có nhiều nhu cầu trông giữ phương tiện, thì áp dụng mức thu phí thấp hơn so với các nơi khác.


Phạm Thanh Tân

Hà Nội bắn pháo hoa 31 điểm chào năm mới Ất Mùi
Hà Nội bắn pháo hoa 31 điểm chào năm mới Ất Mùi

UBND thành phố Hà Nội đã chốt phương án tổ chức bắn pháo hoa ở 31 điểm để chào đón năm mới Ất Mùi 2015.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN