Taxi lọt mố cầu, tài xế thoát nạn

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 11/2, trong lúc tài xế của hãng taxi Hoàng Long điều khiển xe 7 chỗ mang biển số 51A – 004.91 lưu thông từ hướng huyện Phong Điền về trung tâm Quận Ninh Kiều, khi ngang qua cầu Trà Niền (thuộc ấp Nhơn Lộc 1, thị trấn Phong Điền, TP. Cần Thơ) thì xe bất ngờ bị rơi xuống mố cầu Trà Niền ở độ cao khoảng 1m.

Ảnh internet



Vụ tai nạn bất ngờ xảy ra khiến tài xế taxi là anh Nguyễn Văn Út (24 tuổi, ngụ quận Ninh kiều) bị thương. Khi xe gặp nạn, rất may trên xe không có khách. Nguyên nhân do trước đó cầu Trà Niền bị sụp đường dẫn, đơn vị thi công đang khắc phục sự cố lại không cắm biển báo, căng dây cấm xe lưu thông qua cầu.

Lúc tài xế Nguyễn Văn Út điều khiển xe lưu thông qua cầu Trà Niền, trời đang tối tưởng xe được phép lưu thông qua cầu bình thường, nên anh Út điều khiển xe lên cầu. "Khi xe chạy đến gần mố cầu, tôi mới phát hiện mố cầu đã bị sụp thì không trở tay kịp nên cả người lẫn xe đều lao xuống mố cầu”- anh Út cho biết. Sau khi tai nạn xảy ra, đơn vị thi công cầu là Công ty cổ phần đầu tư xây dựng 72 mới cho căng dây và cắm biển báo cấm xe qua lại cầu Trà Niền bị sụp mố cầu.

Được biết, Cầu Trà Niền dài hơn 200m, nằm trên tuyến tỉnh lộ 923 nối lên quốc lộ 91, đi An Giang, Kiên Giang. Công trình có tổng giá trị khoảng 40 tỉ đồng. Tr ước đó, sáng ngày 6/3/2010 , cầu Trà Niền đang trong giai đoạn hoàn thiện bất ngờ bị sụp mố cầu phía xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền.


 Vu sập mố cầu làm 4 căn nhà rơi xuống sông và 2 người thiệt mạng. Sau khi mố cầu bị sập, đơn vị thi công đã dựng lên cầu tạm cập cầu Trà Niền để kết nối giao thông xuyên suốt giữa huyện Phong Điều và Quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, hiện nay cầu tạm cập cầu Trà Niền cũng đang xuống cấp trầm trọng và thường xuyên xảy ra tình trạng kẹt xe cục bộ ở khu vực này.

Theo TTXVN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN