Tăng cường đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên

Ngày 16/5, tại TP Cần Thơ, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (PCTP) - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện đề án “Đấu tranh phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và tội phạm trong lứa tuổi vị thành niên” giai đoạn 2006 - 2011 và triển khai kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu bảo vệ trẻ em năm 2012.


Sau 5 năm (2006 - 2011) thực hiện đề án, toàn quốc đã phát hiện hơn 7.800 vụ tội phạm xâm hại tình dục trẻ em (giảm 93 vụ so với giai đoạn 2001 - 2005), bắt giữ hơn 9.600 đối tượng gây án và có đến hơn 8.400 trẻ em là nạn nhân trong các vụ xâm hại (nam chiếm 32% và nữ chiếm 68%). Nhiều địa phương còn gia tăng tình trạng bắt cóc chiếm đoạt trẻ em, xâm hại tình dục trẻ em, bạo hành và cố ý gây thương tích cho trẻ em, xảy ra nhiều nhất là Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đắk Lắk, Kiên Giang… Riêng tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên, trong hơn 5 năm qua toàn quốc cũng đã điều tra phát hiện hơn 49.000 vụ, bắt giữ hơn 75.500 đối tượng vi phạm là người chưa thành niên và đưa ra xử lý hình sự hơn 20.700 đối tượng. Nhiều vụ phạm tội trong lứa tuổi chưa thành niên diễn biến phức tạp, tính chất tội phạm hết sức nghiêm trọng. Các địa phương xảy ra nhiều tội phạm trong lứa tuổi chưa thành niên là TP Hồ Chí Minh (3.300 vụ), Đồng Nai (2.270 vụ), Khánh Hòa (1.700 vụ), Đắk Lắk (1.600 vụ), Hà Nội (1.400 vụ)…


Để kiềm chế sự gia tăng tội phạm có liên quan đến trẻ em trong năm 2012, Tổng cục Cảnh sát PCTP đề nghị, ngoài giải pháp chủ đạo là tăng cường thực hiện các hoạt động phối hợp giáo dục, cảm hóa trẻ em trong môi trường gia đình, nhà trường và ngoài xã hội, lực lượng Cảnh sát hình sự các địa phương trong cả nước cần thiết lập các đường dây nóng, địa chỉ email, hòm thư tố giác tội phạm tại những nơi công cộng, địa bàn dân cư để thu thập thông tin tố giác tội phạm. Tập trung lực lượng triệt phá các băng nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử dụng vũ khí nóng gây án, các vụ án hiếp dâm trẻ em, cố ý gây thương tích cho trẻ em, bắt cóc chiếm đoạt mua bán trẻ em, các băng nhóm tội phạm ở lứa tuổi chưa thành niên gây án nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội.


Thực hiện tốt các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tăng cuờng tuần tra và phục kích tại các điểm nóng, tụ điểm để thu hồi hung khí của các nhóm thanh niên tụ tập lang thang; đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...; hỗ trợ xác minh điều tra, khám phá các vụ án; truy bắt tội phạm nhằm giải cứu kịp thời các vụ bắt cóc trẻ em...


Thanh Sang

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN