Tạm hoãn phiên phúc phẩm xét xử Nguyễn Đức Nghĩa phạm tội giết người cướp tài sản

Ngày 13/10, Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm TAND tối cao đã tuyên bố tạm hoãn phiên phúc thẩm xét xử vụ "xác không đầu" xảy ra tại tòa nhà G4 Trung Yên, phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) theo kháng cáo của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa.

Lý do tạm hoãn là bởi luật sư Ngô Ngọc Thủy, người bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa vắng mặt và bị cáo cũng yêu cầu được luật sư Thủy bào chữa cho mình tại phiên tòa phúc thẩm.

Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 14/7, Hội đồng xét xử Tòa án nhân TP Hà Nội đã tuyên phạt 2 bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Đức Nghĩa (sinh năm 1984, trú tại tổ 7, phường Lãm Hà, Kiến An, thành phố Hải Phòng) lĩnh án tử hình về tội "giết người", 6 năm tù giam về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình. Bị cáo Hoàng Thị Yến (sinh năm 1986, ở tại căn hộ số 11.01, nhà G4, Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị buộc tội "không tố giác tội phạm" và bị tuyên phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 30 tháng.

Bản án sơ thẩm khẳng định bị cáo Nghĩa là người đã giết bạn gái cũ là Nguyễn Phương Linh, sau đó dùng thủ đoạn chặt xác nạn nhân để phi tang và lấy toàn bộ tài sản của Linh mang đi cầm đồ và bán lấy tiền tiêu xài cá nhân.
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN