Tạm giữ hình sự lái xe tải đâm cảnh sát giao thông bất tỉnh

Ngày 22/11, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã tạm giữ hình sự đối với Trịnh Ngọc Tuấn để điều tra làm rõ hành vi "chống người thi hành công vụ". Tuấn là nghi phạm lái xe ô tô tải đâm cảnh sát giao thông bất tỉnh tại đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở) vào ngày 13/11.

Trước đó, khoảng 19 giờ 40 phút ngày 13/11, hai cán bộ, chiến sỹ cảnh sát giao thông thuộc Đội 3, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội là Nguyễn Đức Anh, Nguyễn Quang Thao làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Láng - Yên Lãng - Thái Thịnh - Hoàng Cầu - La Thành, quận Đống Đa. Quá trình làm nhiệm vụ, thượng sỹ Nguyễn Đức Anh phát hiện chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C-529.35 vượt đèn đỏ, không bật đèn tín hiệu báo rẽ, từ đường Lê Văn Lương vào đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở) nên đã ra hiệu lệnh dừng chiếc xe trên.

Trịnh Ngọc Tuấn (áo trắng), đối tượng lái xe tải đâm vào cảnh sát giao thông. Ảnh: Báo An ninh Thủ đô

Chiếc xe trên đi từ từ vào phần đường bên phải đường Láng (hướng đi Ngã Tư Sở), thượng sỹ Nguyễn Đức Anh đứng phía trước đầu xe chỉ dẫn lái xe điều khiển xe đỗ vào lề đường thì bất ngờ chiếc xe tải tăng tốc độ bỏ chạy, đâm thẳng vào thượng sỹ Nguyễn Đức Anh khiến anh ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó anh được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Vụ việc được Công an quận Đống Đa điều tra, xử lý. Tiến hành xác minh, tra cứu chiếc xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C- 529.35 và làm việc với các đối tượng liên quan. Cơ quan điều tra xác định chủ sở hữu là Trịnh Văn Tân (sinh năm 1965, trú tại thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn, Hà Nội).

Người lái chiếc xe đâm Cảnh sát giao thông ngày 13/11 là con trai ông Tân tên là Trịnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1988). Sau nhiều ngày trốn tránh, ngày 22/11, đối tượng Trịnh Ngọc Tuấn đã bị bắt.

Tại Cơ quan Công an, Tuấn khai nhận ngày 13/11 do tức giận với gia đình, Tuấn đã lấy xe ô tô tải mang biển kiểm soát 29C- 529.35 đi chơi. Khi đi từ đường Lê Văn Lương rẽ vào đường Láng (hướng Ngã Tư Sở) Tuấn vượt đèn đỏ, không bật tín hiệu báo rẽ và bị Cảnh sát giao thông phát hiện yêu cầu dừng xe. Do sợ bị xử lý vi phạm, Tuấn điều khiển xe bỏ chạy và đâm thẳng vào thượng sỹ Nguyễn Đức Anh.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Lái ô tô không bằng, gây tai nạn rồi đâm cảnh sát giao thông
Lái ô tô không bằng, gây tai nạn rồi đâm cảnh sát giao thông

Khoảng 9h ngày 2/1, mặc dù không có giấy phép lái xe, nhưng Trần Trung Hiếu (27 tuổi, đăng ký thường trú tại 8/42 Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) vẫn điều khiển ô tô gây tai nạn rồi bỏ chạy, sau đó đâm xe gây thương tích cho 2 cảnh sát giao thông trước khi bị bắt.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN