Hà Nội:

Tạm giữ 6 tấn quần áo không giấy tờ hợp pháp

99 bao tải cỡ lớn chứa quần áo có nguồn gốc Trung Quốc, tương đương hơn 6 tấn, đã bị Đội quản lý thị trường số 2 Hà Nội, phối hợp cùng Đội cảnh sát điều tra về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận Hoàn Kiếm, tạm giữ tại điểm tập kết cửa Cầu Đông, chợ Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm vào sáng 5/12.

Theo nhận định ban đầu, số hàng trên đa phần là áo len, áo khoác, quần bò cũng như quần áo mùa đông khác.


Lực lượng chức năng kiểm kê một xe tải chở quần áo lậu hồi cuối tháng 7/2012. Nguồn: petrotimes.vn.


Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số hàng trên chưa có chủ và cũng không có bất cứ giấy tờ hợp pháp liên quan.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, đưa hàng về kho Đội quản lý thị trường số 2 để kiểm đếm, đồng thời hoàn thiện hồ sơ xử lý.

Để đưa được số hàng này, lực lượng chức năng phải huy động tới 6 chuyến ô tô tải chở hàng (mỗi xe trọng tải 1,2 tấn).

Thời điểm này đang là cuối năm, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa nhất là quần áo đang tăng, do vậy tình hình vận chuyển, kinh doanh hàng lậu từ Trung Quốc tăng mạnh.

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Ban chỉ đạo 127 Hà Nội, nòng cốt là lực lượng quản lý thị trường, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng... và các hành vi gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần bình ổn thị trường.


TTXVN/ Tin Tức
Tạm giữ người vận chuyển sừng động vật nghi là tê giác
Tạm giữ người vận chuyển sừng động vật nghi là tê giác

Qua kiểm tra, cơ quan công an phát hiện chiếc sừng được cắt làm 3 đoạn, có trọng lượng 3kg, nghi là sừng tê giác được giấu trong ba lô của Nguyễn Ngọc Thắng, sinh năm 1974, trú tại Pháp Vân, Thanh Trì - Hà Nội

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN