Tạm đình chỉ trưởng công an xã đánh, giam trái phép dân

Ngày 5/7, ông Võ Cao Phi, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Huỳnh Ngọc Sanh, Trưởng Công an xã Xuân Quang 3 để điều tra vì có liên quan đến việc đánh người tối 26/6.

Đối với ông Đào Duy Thành - Phó trưởng Công an xã, huyện đang chờ kết quả điều tra của các ngành chức năng để xử lý. Q uyết định kỷ luật trên được thông báo rộng rãi trên Đài truyền thanh để người dân trong xã Xuân Quang 3 được biết.

Ông Trương Đắc Tuy, cha đẻ của Trương Ngọc Lợi (19 tuổi, trú tại thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3) cho biết, khoảng 23h ngày 26/6, Lợi cùng 5 người bạn dựng xe mô tô bên đường rồi tổ chức ăn nhậu tại bãi xe Tốc Mai, thuộc thôn Thạnh Đức. Vì sợ mất xe (cách nơi ăn nhậu khoảng 20m) nên cả nhóm đứng lên quan sát. Đúng lúc đó, lực lượng công an xã gồm 3 người đi kiểm tra và thổi còi. Hốt hoảng, các bạn bỏ chạy, còn Lợi đứng im tại chỗ.

Cho rằng Lợi có ý chống đối nên công an xã đã dùng dùi cui tấn công tới tấp, tát vào mặt, làm em gục xuống bên đường. Sau đó, đến khoảng 24h cùng ngày, công an xã còng tay, áp giải Lợi về trụ sở xã làm tường trình vụ việc. Tại đây, Lợi bị giam lỏng trong tình trạng không cơm ăn, nước uống. Đến khoảng 10 giờ ngày 27/6 Lợi mới được thả về, sau khi viết xong bản tường trình thứ hai.

Qua giám định tại bệnh viện, trên người Trương Ngọc Lợi có 14 vết thương, toàn thân đau nhức. Sau khi xảy ra vụ việc, Trưởng Công an xã Huỳnh Ngọc Sanh đã đến tận nhà ông Tuy xin lỗi và hứa lo thuốc thang nhưng không được gia đình chấp thuận./.

Thế Lập


Bị đánh vì đi tẩm quất đòi kích dục
Bị đánh vì đi tẩm quất đòi kích dục

Ngày 25/6, CA phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng cho biết đang điều tra vụ ẩu đả gây thương tích tại quán tẩm quất số 519 đường Giải Phóng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN