Tài xế riêng chiếm đoạt 2,6 tỷ đồng của giám đốc

Hôi 17 giờ 15 ngày 18/8, tại nhà số 464 đường số 7, phường Tân Tạo, quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) xảy ra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản một cách hy hữu.

Vào thời điểm đó, Đỗ Văn Hậu, 30 tuổi, quê ở Tây Ninh là tài xế riêng, lái xe ô tô hiệu Mercedes (xe của Công ty TNHH - SXTM Thành Long, trụ sở đặt tại huyện Củ Chi) đến nhà trên để chở ông Trần Văn Long, 59 tuổi, Giám đốc Công ty đi công việc. Thấy ông Long đi ra cửa, tay xách va ly (bên trong có 2,6 tỷ đồng) nên Hậu nói với ông là để anh ta xách giúp va ly ra xe trước. Ông Long tin tưởng, giao va ly cho Hậu rồi quay lại khóa cửa nhà. Ngay lúc đó, Hậu xách va ly đưa lên xe rồi bất ngờ lái xe bỏ trốn.

Đến khoảng 19 giờ 15 cùng ngày, Hậu nhắn tin vào máy điện thoại của con gái ông Long là chị Trần Thị Thanh Ái, 27 tuổi, trú ở quận 11 thông báo là xe ô tô của Công ty đang để tại đoạn trước cửa nhà số 186/1 đường Dương Công Khi, xã Tân Lập, huyện Hóc Môn. Sau đó ông Long tới lấy xe về. Vụ việc đang được Công an quận Bình Tân điều tra làm rõ.

SN
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN