Tai nạn kinh hoàng, một chiến sĩ công an tử vong

Trong số 2 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường ĐT 741, thuộc ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương có đồng chí Nguyễn Văn Khả (51 tuổi, ngụ Bình Phước, cán bộ CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Bình Phước).

Chiều 23/4, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác nhận, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường ĐT 741, thuộc ấp Nước Vàng, xã An Bình, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã làm 2 người chết và 12 người bị thương nặng.

Hai nạn nhân tử vong là Nguyễn Văn Khả (51 tuổi, ngụ Bình Phước, cán bộ CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an Bình Phước) và Điểu Mang (27 tuổi, ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước). Hiện, tại Bệnh viện Chợ Rẫy còn 7 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị, 5 người bị thương nhẹ đã xuất viện. Công an huyện Phú Giáo cũng xác nhận, đến chiều 23/4, tài xế xe khách gây tai nạn vẫn chưa trình diện cơ quan chức năng.

Trước đó, chiều 22/4, xe khách loại 24 chỗ ngồi BKS 93N-2794 của Hãng xe khách Thành Công (Bình Phước) lưu thông từ hướng Bình Dương về thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) chạy rất nhanh. Đến đoạn cua gấp, tài xế không xử lý kịp đã đâm vào quán nước ven đường, cùng lúc này, nhiều người đang ngồi trú mưa tại một quán cà phê ven đường bị “húc” văng. Sau đó, chiếc xe này còn đè lên nhiều xe gắn máy đang đậu ven đường và lật nhào


Theo cand.com
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN