Sơn La: Tai nạn giao thông tăng trong dịp nghỉ Tết


Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông tỉnh Sơn La, trong 3 ngày đầu nghỉ Tết Nguyên đán, từ ngày 22 đến ngày 24/1 (tức ngày 29 tháng chạp đến mùng 2 Tết) trên địa bàn tỉnh Sơn La hầu như không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào. Nhưng từ ngày 25 đến ngày 27/1 (mùng 3 đến mùng 5 Tết) tại tỉnh liên tiếp xảy ra 6 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người chết và 10 người bị thương nặng, tăng cả số vụ tai nạn, số người chết và bị thương so với thời gian nghỉ Tết năm trước.
 
Nguyên nhân chính người gây tai nạn giao thông là do uống rượu bia trong khi điều khiển phương tiện, ý thức của người dân ở vùng sâu, vùng xa khi tham gia giao thông trên các trục quốc lộ, tỉnh lộ, đường phố chưa tuân thủ Luật giao thông.


TTXVN/ Tin Tức

Dịp Tết: Hà Nội mỗi ngày có một người chết vì tai nạn giao thông

Ngày 27/1, Công an Thành phố Hà Nội cho biết: Trong 5 ngày tết Nhâm Thìn đã xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt, làm 5 người chết. Đặc biệt, trong ngày 26/1 (mùng 4 Tết) đã xảy xảy ra 2 vụ tai nạn làm 2 người chết.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN