Siêu lừa lãnh án chung thân

Hoa "nổ" mình đang đầu tư kinh doanh BĐS cùng một số người có tên tuổi hoặc đang cần tiền để giải tỏa hàng đang mắc kẹt ở hải quan, đầu tư ở sòng bài tại Campuchia nên đã vay nợ của nhiều người hơn 300 tỷ đồng. Với món nợ không còn khả năng trả này, Hoa đã phải lãnh án chung thân.


Sau 6 ngày xét xử và nghị án (từ ngày 28/3), chiều 3/4, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hoàng Hoa (44 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) mức án tù chung thân về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".



Đối tượng Hoa tại tòa.



Với mác bên ngoài giàu có, Nguyễn Thị Hoàng Hoa tự giới thiệu mình là người làm ăn rồi chủ động làm quen với nhiều người và hỏi vay tiền. Ban đầu, Hoa chỉ vay từ vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng với thời gian ngắn, trả lãi suất, vốn đầy đủ, đúng hạn, thậm chí trả trước hạn để tạo uy tín.


Sau khi tạo lòng tin với các bị hại, để vay được nhiều tiền, Hoa đã dùng thủ đoạn đưa ra mức lãi suất cao từ 4-18%/tháng và đưa ra nhiều lý do không có thật như kinh doanh vàng, bỏ mối hạt xoàn tại các chợ… đang cần vốn kinh doanh.

Để những bị hại tin tưởng, Hoa dẫn những người này đến xưởng sản xuất giày của ông Song Chạp Khìn (số 180 âu Cơ, phường 9, Tân Bình) nói dối là của mình, cho xem hàng hạt xoàn, dẫn đi xem khu đất 3,5ha xa lộ 1K, phường Bình Hưng Hòa, công ty kim khí điện mát Việt Da Lê… Hoa còn "nổ" mình đang đầu tư kinh doanh bất động sản cùng một số người có tên tuổi hoặc đang cần tiền để giải tỏa hàng đang mắc kẹt ở hải quan, đầu tư ở sòng bài tại Campuchia…

Tổng cộng, chỉ trong một thời gian ngắn, bằng các thủ đoạn nêu trên, Hoa đã chiếm đoạt của 7 bị hại với tổng số tiền lên tới 131 tỷ đồng. Ngoài ra, Hoa thừa nhận còn nợ bên ngoài của nhiều người khác với tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền Hoa chiếm đoạt của các bị hại, bị cáo khai đã sử dụng chi tiêu cá nhân hết như 67 lần sang Campuchia đánh bài, 23 lần xuất cảnh đi du lịch khắp thế giới… Hoa chỉ chi trả lãi và trả một phần gốc cho các chủ nợ. Đến thời điểm hiện nay, Hoa đã mất khả năng thanh toán.

Theo cand.com.vn

Sát hại dã man đồng nghiệp do vay nợ

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội vừa điều tra làm rõ vụ giết người, cướp tài sản xảy ra vào chiều 28/1. Công an đã bắt giữ hung thủ là Trương Mạnh Quân, 32 tuổi, trú ở số nhà 21 ngõ 364 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN