Sẽ đưa nhiều vụ án tham nhũng ra xét xử

Trong quý 2/2012 sẽ đưa nhiều vụ án có hành vi tham nhũng ra xét xử. Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Hữu Lộc, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Phòng chống tham nhũng tỉnh Bình Định tại cuộc họp sơ kết công tác quý 1 và đề ra giải pháp thực hiện trong quý 2/2012, tổ chức ngày 4/4.

Trong quý 2/2012, tỉnh Bình Định tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 3 (khoá X) “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng chống tham nhũng lãng phí”, Luật phòng chống tham nhũng; Nghị quyết 11 của Chính phủ và đặc biệt gắn với việc triển khai học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”. Trước hết, tỉnh tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan phòng chống tham nhũng các cấp; thực hiện tốt việc công khai minh bạch trên các lĩnh vực: Ngân hàng-tín dụng, xây dựng cơ bản, tài nguyên-khoáng sản, an sinh xã hội; các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch dân sự và xử lý nghiêm khắc những hành vi tham nhũng.

Trong quý 2/2012, các ngành chức năng sớm đưa ra truy tố và xét xử những vụ tham nhũng lớn như vụ Huỳnh Chí Trung, cán bộ tín dụng Chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện Tuy Phước lừa đảo và chiếm dụng tiền nhà nước trên 19 tỷ đồng; vụ Phan Thị Quy, Võ Thị Ánh Ngọc (kế toán) và Võ Thị Kim Tuyến (thủ quỹ) là nhân viên Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn thành phố Quy Nhơn lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao làm khống 02 sổ tiết kiệm rút khỏi công quỹ 774 triệu đồng và vụ Hồ Ngọc Ánh (tổ trưởng tổ nhập thóc) và Trần Văn Mỹ (thủ kho) thuộc Chi cục 5 - Cục Dự trữ Quốc gia bị khởi tố về tội tham ô tài sản nhà nước đã bỏ trốn ra nước ngoài và đến nay đã ra đầu thú cơ quan pháp luật.

Trong quý 1/2012, công tác phòng chống tham nhũng và tiêu cực tại tỉnh Bình Định có những dấu hiệu đáng mừng. Thanh tra tỉnh đã kiểm tra 25 cuộc về hành chính và 4 cuộc chuyên ngành. Qua đó đã phát hiện sai phạm 888 triệu đồng; 89,49 ha đất lâm nghiệp; kiến nghị thu hồi cho nhà nước 338 triệu đồng và 9,8 ha đất lâm nghiệp; đồng thời kiến nghị xử lý 01 tập thể và 02 cá nhân có sai phạm, kỷ luật Đảng. Mặt khác, thanh tra, phát hiện xử lý sai phạm chi tiêu sai qui định tài chính - kế toán tại Bệnh viện Đa Khoa tỉnh trên 10 tỷ đồng (đây là tiền thu từ xã hội hoá về khám chữa bệnh).


Viết Ý

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN