Sập cầu Cái Trăng, 4 người bị thương

Ông Lê Thế Yên, Chánh Văn phòng UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau đã xác nhận nguyên nhân gây sập cầu Cái Trăng vào lúc 8 giờ ngày 13/1 là do sà lan đứt dây neo gây sập,làm 4 người bị thương,trong đó có hai cháu nhỏ bị thương rất nặng.

Vào thời điểm xảy ra sự cố có 3 xe đang lưu thông qua cầu, một xe ôm chở theo 3 bà cháu, trong đó một cháu 5 tuổi, một cháu 10 tuổi. Khi cầu sập, các nạn nhân rơi xuống sông bị va đập. Người xe ôm chỉ bị chấn thương bên ngoài đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Năm Căn. Ba bà cháu bị nạn được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu.


Theo UBND huyện Năm Căn, cầu Cái Trăng bắc qua ấp Xóm Lớn Ngoài, xã Hàng Vịnh, huyện Năm Căn. Vào thời điểm trên, chiếc sà lan chở cát đậu cách cầu khoảng 300 m đã bị đứt dây neo, đúng lúc thủy triều lên mạnh khiến sà lan trôi tự do từ ngọn Cả Trăng ra vàm Cả Trăng, va chạm vào trụ cầu gây sập cầu. Sà lan có 3 người nhưng không ai bị thương.

Huỳnh Thế Anh (TTXVN)
Bà Rịa-Vũng Tàu: Va chạm khiến sà lan và tàu container dính chặt nhau
Bà Rịa-Vũng Tàu: Va chạm khiến sà lan và tàu container dính chặt nhau

Vụ va chạm giữa một tàu hàng với sà lan xảy ra tại khu vực vùng nước cảng TCIT trên sông Thị Vải-Cái Mép (xã Tân Phước, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) vào chiều 17/12 khiến cả 2 phương tiện dính chặt vào nhau.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN