"Săn" gốc cây rừng

Tại Đắk Lắk đang diễn ra tình trạng nhiều người dân đổ xô vào rừng săn lùng các gốc cây thuộc các nhóm gỗ quý hiếm để bán cho các cơ sở làm đồ mỹ nghệ. Đây là hành vi xâm hại trái phép tài nguyên rừng, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái...

Hình minh họa. Nguồn: Internet


Các đối tượng này thường lập từng nhóm từ 5 đến 10 người, có trang bị cuốc, xà beng, máy cưa lốc, xe máy cày tay vào sâu trong rừng để săn lùng các loại gốc cây thuộc nhóm gỗ quý hiếm như cà te, cẩm lai, giáng hương. Đây là các loại gỗ được thị trường ưa chuộng, có giá bán khá cao. Tuỳ theo đường kính gốc, bộ rễ, kiểu dáng, giá mỗi nhóm gỗ đều có giá khác nhau. Theo các đối tượng chuyên săn lùng gốc cây rừng cho biết, một gốc cây kể cả rễ loại gỗ giáng hương, cà te, có đường kính từ 1,5 mét trở lên có giá bán ngay tại cửa rừng đã lên đến 20 triệu đồng. Còn đối với gỗ cẩm lai thì giá còn cao hơn gấp nhiều lần. Địa bàn săn lùng gốc cây rừng tập trung chủ yếu là ở các vùng rừng Ea Súp, Buôn Đôn, Ea H’Leo, Krông Bông.

Theo anh Y Minh, một trong những người chuyên đào gốc cây rừng ở huyện Ea Súp, nay đã “giải nghệ” cho biết, do có giá bán gốc cây cao, nên ngày càng thu hút đông đảo người dân vào rừng săn lùng gốc cây quý hiếm. Để đào được một gốc cây, thông thường, các đối tượng này phát dọn chung quanh, triệt hạ các cây rừng từ bé đến lớn và đào sâu xuống từ 5 mét và chiều rộng từ 10 mét trở lên để đưa nguyên bộ gốc, bộ rễ lên, dùng các phương tiện cơ giới đưa ra khỏi rừng. Sau khi lấy gốc cây, phần lớn, các đối tượng này đều để lại nguyên hiện trường, không san lấp, dọn dẹp vệ sinh rừng.

Qua tìm hiểu một số cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cho biết, một gốc, rễ gỗ hương lớn có khả năng làm đủ một bộ bàn, ghế, có thế đẹp, khắc đầy đủ các con vật: rồng, phượng, có giá bán lên đến 50 triệu đồng. Đối với gỗ cẩm lai, hay cà te thì có giá từ 100 triệu đồng trở lên. Hiện nay, các thương lái, các đại gia ở các tỉnh, thành như Đà Nẵng, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh lên “đặt hàng” cho các nhóm đối tượng săn lùng các loại gốc cây rừng thuộc nhóm gỗ quý hiếm này để về chế tác ra các mặt hàng đồ gỗ mỹ nghệ cao cấp.

Tỉnh Đắk Lắk cần sớm có biện pháp quản lý hữu hiệu hơn nữa để không những tận VHiện nay, ở Đắk Lắk đang diễn ra tình trạng nhiều người dân đổ xô vào rừng săn lùng các gốc cây thuộc các nhóm gỗ quý hiếm để bán cho các cơ sở làm đồ mỹ nghệ không những tàn phá, xâm hại trái phép tài nguyên rừng mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc xói mòn đất, nguồn nước ngầm, môi trường sinh thái...


TTXVN/ Tin Tức

Bạc Liêu: Gần 1.000 trường hợp dựng nhà ở trái phép tại rừng phòng hộ

Qua kiểm tra, các ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu đã phát hiện gần 1.000 trường hợp dựng nhà ở trái phép tại rừng phòng hộ và trong hành lang bảo vệ đê Biển Đông. Trong đó, có khoảng 440 hộ dân sống tự do trong rừng phòng hộ ven biển, với hơn 2.000 nhân khẩu cư trú trái phép nhiều năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN