Sa Pa vẫn trong ngưỡng báo cháy cực kỳ nguy hiểm

Theo Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai, từ 16/3 đến nay, khu vực vùng núi cao Sa Pa độ ẩm tụt xuống mức kỷ lục chỉ còn 10%, thấp nhất trong vòng 20 năm trở lại đây. Trời hanh khô tới 24-25 độ C cộng với gió núi Ô Quý Hồ thổi mạnh cấp 4-5, giật cấp 5-6 đã đưa toàn khu vực từ độ cao 1.600m trở lên đứng trước nguy cơ báo cháy cực kỳ nguy hiểm.

Theo anh Phạm Văn Đăng, Giám đốc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, hiện toàn đơn vị vẫn duy trì quân số trực 24/24 tăng cường tuần tra cảnh báo và thực hiện các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng (PCCCR) theo phương án đã định, đồng thời tích cực xuống cơ sở vận động nhân dân tham gia PCCC, không để đồng bào đốt nương rẫy trong khi có gió to, khó kiểm soát; vận động nhân dân không cho trẻ em đi chăn trâu đem lửa vào rừng, người lớn không nấu ăn trong rừng những ngày có nắng nóng cao điểm.


Đốt nương không đúng quy cách là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến cháy rừng. Ảnh: laocai.gov.vn


Theo dự báo của cơ quan Khí tượng địa phương, những ngày tới, gió núi Ô Quý Hồ Sa Pa vẫn tồn tại. Thời tiết Lào Cai phổ biến không mưa, độ ẩm thấp, hanh khô nặng. Do vậy, công tác phòng cháy, chữa cháy nói chung, PCCCR nói riêng tại các địa phương, nhất là huyện Sa Pa cần được tăng cường cao, chuẩn bị thật tốt “4 tại chỗ”- ông Đăng cho biết.

Trước đó, từ 2 đến 6 tháng 3/2012 trên địa bàn Sa Pa đã xảy ra cháy. Trong hơn 5 ngày ngọn lửa đã cướp đi gần 100 ha rừng, nguyên nhân được xác định là do người dân địa phương trong lúc lên rừng đã bất cẩn khi dùng lửa gây nên.

Hương Thu
Vườn chim Bạc Liêu trước nguy cơ cháy
Vườn chim Bạc Liêu trước nguy cơ cháy

Ngày 17/3, ông Nguyễn Trung Chánh, Giám đốc Vườn chim Bạc Liêu cho biết, do thời tiết nắng nóng gay gắt trong những ngày qua, mực nước trên lâm phần rút xuống nhanh, độ ẩm tăng cao, làm toàn bộ diện tích rừng vườn chim đang đứng trước nguy cơ cháy cấp IV (cấp có khả năng xảy ra cháy rừng cao).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN