Rút kéo làm liều chiều 26 tết

Ngày 21/1, Công an huyện Từ Liêm Hà Nội đã điều tra làm rõ và tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Dũng (SN 1970 thường trú tại Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An) về tội cướp giật tài sản.

ảnh minh họa



Ngày 19/1, Nguyễn Văn Dũng có đến Công ty Cavico ở phòng 207, CT1 Mễ Trì Hạ để nhận tiền lương 3 triệu đồng. Nhưng Dũng không đồng ý với số tiền lương mà công ty trả nên đã dùng kéo đe doạ nhân viên trả lương của Công ty. Dũng yêu cầu Công ty phải trả hết số tiền là 31 triệu đồng mà Dũng cho rằng công ty còn thiếu của Dũng và em vợ Dũng. Sau đó Dũng  tự ý lấy túi tiền của anh Hoàng Công Cường (SN 1988, ở Thiên Đô, Thiệu Hoá, Thanh Hoá) quản lý và lấy đi số tiền là 31 triệu đồng; đồng thời bắt nhân viên ký nhận trao đủ tiền lương cho hắn.


Cùng ngày, Công an phường Nghĩa Đô quận Cầu Giấy đã phối hợp cùng với nhân dân bắt quả tang 2 đối tượng cướp giật tại phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Cầu Giấy. Qua khai thác, đối tượng khai nhận đã gây ra 1 vụ cướp giật khác tại Láng Hạ, quận Đống Đa. Tang vật thu 2 điện thoại di động, trị giá 30 triệu đồng. Các đối tượng khai nhận, gồm: Nguyễn Văn Oai (SN 1987) và Trịnh Văn Diệp (SN 1987), cùng trú Cổ Nhuế, Từ Liêm. Hiện công an quận Cầu Giấy đang lập hồ sơ để xử lý các đối tượng./.

P.A
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN