Rơi từ tầng 7, một người chết tại chỗ

Sáng 15/2, tại chung cư Phú Đạt nằm trên đường D5, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn lao động làm 1 người chết và 2 người khác bị thương nặng.
 
Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố cho biết: Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đang làm báo cáo và yêu cầu chủ đầu tư công trình (Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Phú Đạt) cung cấp các hồ sơ liên quan đến 3 công nhân.

Tòa nhà nơi xảy ra tai nạn nghiêm trọng. Ảnh: Lê Linh



Kết quả xác nhận ban đầu cho thấy, 3 công nhân này không được chủ đầu tư ký hợp đồng lao động trong quá trình làm việc. Còn theo Thanh tra xây dựng phường 25, hiện sức khỏe hai công nhân đang được phục hồi.

Một số nhân chứng cho biết: Vào khoảng 10 giờ 30 phút sáng 15/2, trong quá trình thi công ở tầng 7 của chung cư, ba công nhân cùng quê An Giang là Trần Văn Đủ (28 tuổi), Lê Văn Mao (24 tuổi), Trần Văn Hiện (22 tuổi) bắc ván qua thang máy để thi công thì bất ngờ tấm ván bật ra khiến cả ba rơi xuống tầng hầm.

Hậu quả là anh Trần Văn Đủ bị tử vong, còn anh Mao và anh Hiện bị thương nặng, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Vụ việc tiếp tục được các cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.


TTXVN/ Tin Tức

Tự tử vì cái chết của chó cưng
Tự tử vì cái chết của chó cưng

Chỉ vì quá thương tiếc chú chó cưng đã chết, một cô gái Hàn Quốc đã dại dột tự tử, để lại lá thư tuyệt mệnh đề nghị chôn cất cô cùng với con vật mà cô yêu quý.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN