Quảng Ninh thu giữ 6.000 quả trứng gà lậu

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển 15 hộp giấy bên trong chứa 6.000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 20/4, tại phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Đội đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái đã bắt giữ 1 xe ô tô mang biển kiểm soát 34C-095.13 do Nguyễn Văn Giang (chủ hàng, sinh năm 1974, trú tại Thôn 4, xã Tân Hương, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển.

Toàn bộ số trứng gà không rõ nguồn gốc bị lực lượng chức năng thu giữ. Ảnh: Nguyễn Hoàng/TTXVN

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe vận chuyển 15 hộp giấy bên trong chứa 6.000 quả trứng gà không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Giang khai nhận, đối tượng đã thu mua toàn bộ số trứng gà trên tại chợ Ka Long, (thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) với giá 2.000 đồng/quả để đưa về tiêu thụ trên địa bàn huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.


Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hoàn tất hồ sơ để tiến hành tiêu hủy toàn bộ số trứng gà trên theo quy định của pháp luật.
TTXVN/Tin Tức
Phát hiện hàng chục tấn hàng lậu được vận chuyển bằng tàu hoả
Phát hiện hàng chục tấn hàng lậu được vận chuyển bằng tàu hoả

Sáng 24/12, tại Ga Sóng Thần, tỉnh Bình Dương, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và buôn lậu phía Nam (C74B - Bộ Công an) phối hợp với Chi cục quản lý thị trường, Công an tỉnh Bình Dương kiểm tra tàu hàng mang ký hiệu HH7 xuất phát từ ga Hà Nội, đã phát hiện một lượng hàng lậu lên đến hàng chục tấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN