Quảng Ninh: Bọn phá hoại rừng vẫn “bình yên vô sự”

Gần 2 ha rừng trồng ở Quảng Ninh bị tàn phá nặng nề, doanh nghiệp bị hại đã có nhiều văn bản đề nghị giải quyết, song đã hơn 2 tuần trôi qua, đến nay đối tượng phá rừng vẫn “bình an vô sự” chỉ bởi các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc thiếu tích cực.

Sáng 3/3, Công ty Lâm nghiệp Uông Bí đã mật phục và bắt quả tang đối tượng Lê Văn Khoa, trú tại khu I, thị trấn Đồng Bống, phường Vàng Danh (thành phố Uông Bí) đang dùng cưa đơn cắt cây keo của công ty với số lượng hơn 2.600 cây, khiến Công ty Lâm nghiệp Uông Bí bị thiệt hại cả trăm triệu đồng.

Đối tượng chặt phá rừng Lê Văn Khoa khai là phá rừng theo yêu cầu của bà Triệu Thị Dung, người cùng phường Vàng Danh. Mỗi tháng ông Khoa nhận được 500.000 đồng tiền công. Trắng trợn hơn, trong khi lực lượng bảo vệ của Công ty Lâm nghiệp Uông Bí đưa đối tượng Khoa về Công an phường Vàng Danh để giải quyết thì vợ chồng Triệu Thị Dung đến gây sự và giải vây đối tượng.

Sau 2 tuần vụ việc xảy ra, ông Lê Thanh Tâm, Hạt phó Hạt Kiểm lâm thành phố Uông Bí dù biết hành vi chặt phá gần 2 ha rừng trái phép đã đủ khởi tố hình sự, tuy nhiên cơ quan kiểm lâm vẫn “ngâm” vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.

Văn Đức – Mạnh Khánh
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN