Quảng Ninh: 2 ngày triệt phá 2 đường dây ma túy lớn

Cả hai đường dây này đều mua ma túy từ Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ, trong đó có một đường dây tới khi bị bắt đã mua bán và tiêu thụ trót lọt 10 kg Ketamin, ma túy đá.

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án mua bán trái phép chất ma túy, ra lệnh bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 7 đối tượng gồm: Trần Thị Lệ (sinh năm 1992, trú tại tỉnh Hà Nam) có tiền án về tội ma túy và đang được tại ngoại, hiện đang thuê nhà ở khu 6, phường Hà Tu (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) để bán ma túy; Nguyễn Thị Thu Hà (sinh năm 1983, trú tại Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Trần Hữu Đạt (sinh năm 1975, trú tại Phù Ninh, Thủy Nguyên, Hải Phòng), Lê Văn Giang (sinh năm 2000, trú tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả); Vũ Quý Trọng (sinh năm 1982) và Nguyễn Mạnh Út (sinh năm 1985) cùng trú tại phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả; Nguyễn Mạnh Cường (sinh năm 1983, trú tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả). 

Các đối tượng này đều nằm trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Trung Quốc vào Việt Nam. Vật chứng thu giữ gồm: Hơn 10,3 gam ma túy đá, 20 gam Ketamin, gần 100 hộp hương liệu Shisa (thuốc lào Ả Rập khi sử dụng tạo ảo giác mạnh, giá 400.000 đồng/hộp); 15 bộ đồ sử dụng Shisa; 1 khẩu súng côn tự chế, 3 thanh kiếm, cùng nhiều tang vật dùng để mua bán ma túy.

Trước đó, ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh, cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định bắt tạm giam 9 đối tượng gồm Lương Viết Đào Trường (sinh năm 1970), Phạm Ngọc Long (sinh năm 1979) đều là lái xe taxi, trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long; Trần Công Thiêm (sinh năm 1987) trú tại phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái (Quảng Ninh); Hoàng Tiến Cháng (sinh năm 1986) trú tại phường Trần Phú, thành phố Móng Cái; Trần Thị Phương Đang (sinh năm 1992) trú tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long; Bùi Huy Tú (sinh năm 1988) trú tại phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long; Nguyễn Ninh Thanh (sinh năm 1986) trú tại phường Hồng Gai, thành phố Hạ Long; Đào Công Anh (sinh năm 1989) trú tại phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long; Lê Minh Hồng (sinh năm 1993) trú tại phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long và Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1982) trú tại phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả về tội mua bán, vận chuyển trái phép hơn 2,5kg ma túy.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận mua ma túy từ Trung Quốc rồi xé lẻ thành từng phần nhỏ, phân công mỗi đối tượng vận chuyển theo một cung đoạn và thường xuyên thay đổi người, địa điểm giao, bán ma túy… Từ tháng 10/2016 đến khi bị bắt, nhóm đối tượng này đã mua bán và tiêu thụ trót lọt 10 kg Ketamin và ma túy đá. Địa bàn tiêu thụ của đối tượng chủ yếu là tại các quán bar, karaoke, vũ trường… thuộc thành phố Cẩm Phả và Hạ Long.

Nguyễn Hoàng (TTXVN)
Buôn bán ma túy tinh vi theo kiểu 'hàng đổi hàng'
Buôn bán ma túy tinh vi theo kiểu 'hàng đổi hàng'

Các đối tượng mua bán, vận chuyển theo 2 chiều, xu hướng theo kiểu “hàng đổi hàng”: vận chuyển heroin từ nội địa lên Cao Bằng sang Trung Quốc tiêu thụ, đồng thời mua ma túy tổng hợp, ma túy đá, tiền chất ma túy về Việt Nam tiêu thụ hoặc vận chuyển sang nước thứ ba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN