Quảng Ngãi: Vụ cháy chợ Nghĩa Phú là do chập điện

Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an thành phố Quảng Ngãi đã xác định nguyên nhân gây ra vụ cháy chợ Nghĩa Phú (xã Nghĩa Phú, thành phố Quảng Ngãi) xảy ra vào đêm ngày 27/4 vừa qua là do chập điện.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ cháy chợ. Ảnh: anninhthudo.vn


Cơ quan chức năng đang tổ chức giám định, làm rõ mức thiệt hại do cháy tại chợ. Đến thời điểm này, các tiểu thương đã kiểm kê tài sản bị cháy và thu dọn, sửa chữa các ki ốt để buôn bán lại trong thời gian sớm nhất.

Vụ cháy chợ Nghĩa Phú xảy ra khoảng 22 giờ đêm 27/4. Vụ cháy đã thiêu rụi một số ki ốt bán hàng tạp hóa của 4 tiểu thương. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Quảng Ngãi điều 5 xe chữa cháy và hàng chục lính cứu hỏa đến hiện trường, nhanh chóng khống chế ngọn lửa không để đám cháy lan rộng.

Đến khoảng 1 giờ sáng ngày 28/4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Chợ Nghĩa Phú là chợ đầu mối ven biển, có khoảng 30 ki ốt buôn bán hàng tạp hóa. Chợ hoạt động gần 20 năm nay nên các thiết bị điện đã bị xuống cấp.


Đinh Thị Hương (TTXVN)
Cháy cơ sở sản xuất gỗ, thiệt hại nhiều tỷ đồng

Ngày 2/5, các cơ quan chức năng tỉnh Tiền Giang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại cơ sở sản xuất, kinh doanh đồ gỗ Phước Tâm số 51-52, Lê Lợi, phường 1, thành phố Mỹ Tho.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN