Quảng Nam: Tiêu hủy hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc

Sáng 22/3, Hội đồng xử lý tiêu hủy hàng hóa do Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập đã thực hiện việc tiêu hủy số lượng hàng cấm, thuốc lá ngoại nhập lậu và hàng hóa tịch thu kém phẩm chất, hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu với tổng trị giá hơn 2 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Tiêu hủy lô hàng đồng hồ trị giá hơn 1,6 tỷ đồng. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Ông Đoàn Ngọc Sơn, Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết: Lượng hàng hóa bị tiêu hủy gồm 1.090 đồng hồ nhái nhãn hiệu Casio, trị giá hơn 1,6 tỷ đồng và gần 1.200 đồ chơi trẻ em, trong đó có nhiều đồ chơi mang tính bạo lực như: súng, dao, cung tên.

Hội đồng xử lý tiêu hủy hàng hóa đã tiêu hủy tại chỗ 135 chai rượu, gần 2.600 bao thuốc lá các loại nhập ngoại trái phép, cùng hàng nghìn sản phẩm thực phẩm chức năng, bột nêm giả nhãn hiệu Knorr, đồ uống nhanh và hàng nghìn hộp mỹ phẩm các loại. Tiêu hủy hàng nghìn sản phẩm mũ bảo hiểm kém chất lượng, cuộn dây điện máy phát và sản phẩm dùng trong lĩnh vực y tế.

Những sản phẩm có tính phân hủy chậm và có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, được Hội đồng xử lý tiêu hủy hàng hóa phối hợp với Công ty cổ phần môi trường đô thị Quảng Nam đưa đi tiêu thụ theo đúng quy trình và nơi quy định.

TTXVN/Báo Tin tức
Tiêu hủy trên 6,6 tấn xoài tươi nhập khẩu trái phép
Tiêu hủy trên 6,6 tấn xoài tươi nhập khẩu trái phép

Ngày 15/3, Trung tá Bùi Mạnh Lịch, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, Bình Phước cho biết, tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Hội đồng tiêu hủy tang vật hành chính đã tiến hành tiêu hủy trên 6,6 tấn xoài tươi nhập khẩu trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN