Phú Yên: Biểu dương thành tích phá chuyên án về đường dây đánh bạc liên tỉnh quy mô lớn

Ngày 30/12, Công an tỉnh Phú Yên công bố quyết định trao thưởng của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong chuyên án đấu tranh triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá liên tỉnh, thành phố qua mạng internet. Đây là đường dây đánh bạc có giao dịch lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn với số tiền lên đến hơn 400 tỷ đồng.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo UBND tỉnh Phú Yên tuyên dương các đơn vị thuộc Công an tỉnh Phú Yên và Bộ Công an. 

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Tạ Anh Tuấn có thư biểu dương và khen thưởng các lực lượng tham gia thực hiện chuyên án gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh Phú Yên; Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an.

Lãnh đạo tỉnh Phú Yên ghi nhận chiến công của lực lượng Công an tỉnh và các đơn vị của Bộ Công an trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thời gian tới, Công an tỉnh Phú Yên cần tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh, tăng cường các hoạt động đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đem lại sự bình yên cho nhân dân.

Trước đó, phóng viên TTXVN đã đưa tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Yên) đã phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet do Trần Minh Đạt (sinh năm 1985, trú tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) cầm đầu. Phạm vi hoạt động của đường dây này trên địa bàn tỉnh Phú Yên và một số tỉnh, thành trong cả nước. Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã quyết định lập Ban chuyên án để triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này.

Chú thích ảnh
Khen thưởng cho các lực lượng tham gia Chuyên án. 

Ngày 25/12/2022, Ban chuyên án phân công 4 tổ công tác tại các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt triệu tập làm việc 8 đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Qua đấu tranh, lực lượng Công an xác minh được, đối tượng Trần Ngọc Khanh (sinh năm 1987, trú tại phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hố Chí Minh) nhận tài khoản đánh bạc của một người khác chưa rõ danh tính để tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên trang web bong88.com. Trần Ngọc Khanh chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho Trần Minh Đạt và Nguyễn Huỳnh Đức (sinh năm 1989, trú tại phường 5, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức cho nhiều người đánh bạc và trực tiếp đánh bạc. Tổng số tiền giao dịch hơn 400 tỷ đồng.

Ngày 27/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" theo Điều 332 và tội "Đánh bạc" theo Điều 331 của Bộ luật Hình sự.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra mở rộng.

Tin, ảnh: Tường Quân (TTXVN)
Điều tra, làm rõ đường dây đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng 
Điều tra, làm rõ đường dây đánh bạc quy mô lớn trên không gian mạng 

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã điều tra, làm rõ vụ án tổ chức đánh bạc và đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, thu hút hàng nghìn người tham gia, số tiền lên tới khoảng 2.000 tỷ đồng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN