Phóng hỏa đốt nhà sẽ bị xử lý như thế nào?

Vụ phóng hoả đốt nhà khiến chị N.T.M.A (25 tuổi, quê Ba Vì, Hà Nội) tử vong, 5 người khác bị thương, trong đó có hai cháu nhỏ 4 và 2 tuổi. Thông tin về vụ phóng hỏa khiến dư luận bàng hoàng.

Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy địa chỉ số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ảnh: TTXVN.

Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện một clip trích xuất từ camera, được cho là của nhà trọ bị cháy. Trong clip xuất hiện một người phụ nữ, người này đi qua đi lại vài lần rồi bất ngờ châm lửa đốt một chiếc xe máy đang để tại đây. Sau khi chiếc xe bốc cháy, lan rộng, người phụ nữ này nhanh chóng rời đi. 

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã tạm giữ nghi phạm Trần Thị Thanh Hải (29 tuổi, quê Nam Định) để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ ở ngõ 60 phố Phú Đô, phường Phú Đô. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, khoảng 19 giờ tối 31/3, Hải mang xăng đến nhà trọ nơi bạn trai ở và đốt xe máy của anh Hoàng Công V (32 tuổi, anh họ của bạn trai), vì cho rằng anh V cùng người thân ngăn cản Hải đến với bạn trai là anh Chẩu Việt H (28 tuổi, quê Tuyên Quang).

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, luật sư Đỗ Minh Hiển, Văn phòng luật sư JVN cho biết: Phóng hỏa đốt nhà là một hành vi đặc biệt nguy hiểm vì đe dọa xâm phạm nhiều khách thể được luật hình sự bảo vệ bao gồm quyền bất khả xâm phạm về tài sản và quyền bất khả xâm phạm về tính mạng, sức khỏe của con người. Pháp luật hình sự đã có những chế tài rất nghiêm khắc để trừng trị đối với các đối tượng có hành vi phóng hỏa đốt nhà. 

Theo đó, nếu đối tượng cố ý đốt nhà sẽ bị xử lý hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 - Bộ Luật hình sự (BLHS) năm 2015, sửa đổi năm 2017. Mức hình phạt cao nhất cho tội danh này lên tới 20 năm tù, người phạm tội phải bồi thường các thiệt hại phát sinh theo quy định tại các Điều 584, Điều 589 Bộ Luật dân sự năm 2015. Trường hợp xảy ra hậu quả thương tích hoặc chết người được xác định thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, người phạm tội phải bồi thường các thiệt hại về sức khỏe, tính mạng cho người bị hại phát sinh cho người bị hại do hành vi phạm tội gây ra. 

Chú thích ảnh
Đối tượng Trần Thị Thanh Hải tại cơ quan công an. Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN.

Trường hợp cơ quan điều tra xác định người có hành vi phạm tội hủy hoại tài sản nhằm mục đích khác như cố ý gây thương tích hoặc giết người, còn việc hủy hoại tài sản, làm hư hỏng tài sản chỉ là thủ đoạn để đạt được mục đích trên thì người phạm tội đồng thời có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với Tội giết người (theo khoản 1- Điều 123 với tình tiết định khung: “Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người” với hình phạt cao nhất là Tử hình hoặc Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe người khác (Điều 134 - BLHS) và Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản (Điều 178 - BLHS).

Cô gái phóng hỏa đốt khu trọ ở Phú Đô có thể đối mặt nhiều tội danh. Tiến sỹ, luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi của Hải là đặc biệt nghiêm trọng. “Nếu xác định cô gái không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, hành vi đốt xe là do mâu thuẫn thù hằn cá nhân, Hải sẽ bị xử lý hình sự về nhiều tội danh, trong đó có tội Hủy hoại tài sản, Vô ý làm chết người hoặc Giết người (tùy vào mục đích và nhận thức của cô gái đối với sự việc)”, luật sư Đặng Văn Cường cho biết.

Theo luật sư Cường, trường hợp có căn cứ cho thấy, cô gái nhận thức được hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, nhưng đã mong muốn hoặc bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra; biết là hành vi có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi hủy hoại tài sản dẫn đến hậu quả chết người thì có thể xử lý hình sự về tội Giết người với tình tiết định khung là giết từ hai người trở lên và vì động cơ đê hèn.

Với nhiều tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự, cô gái phóng hỏa đốt nhà phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 - 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình. Quá trình điều tra, nếu có dấu hiệu cho thấy Hải không bình thường, Cơ quan điều tra sẽ đưa cô gái này đi giám định tâm thần để xác định mức độ nhận thức khả năng điều khiển hành vi.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 6 phút ngày 31/3, một đám cháy lớn bất ngờ bùng phát ở nhà số 4, ngõ 60 đường Phú Đô, Tổ 4, phường Phú Đô (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Ngay sau đó, Công an thành phố Hà Nội đã điều động 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn, cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sỹ thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ và Công an quận Nam Từ Liêm khẩn trương tiếp cận hiện trường, nhanh chóng cứu người, tổ chức chữa cháy.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã làm một nạn nhân tử vong là N.T.M.A (sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú tại xã Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) và 5 người khác (trong đó có 4 trẻ nhỏ) bị thương; 9 xe máy bị cháy trơ khung và một số xe máy bị cháy một phần.

Minh Phương/Báo Tin tức
Người đàn ông bất ngờ lao vào cây xăng đốt xe Porsche rồi bỏ chạy
Người đàn ông bất ngờ lao vào cây xăng đốt xe Porsche rồi bỏ chạy

Một người đàn ông lạ mặt bất ngờ lao đến chiếc xe Porsche và châm lửa đốt khiến chiếc xe bốc cháy dữ dội. Sự việc xảy ra ở trạm xăng ở thành phố Thâm Quyến, miền nam Trung Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN