Phối hợp trấn áp tội phạm vùng giáp ranh

Ngày 17/1, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị liên tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm nhằm tăng cường phối hợp thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các cục, phòng nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Công an các tỉnh Long An, Tây Ninh, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ghi nhận sự chủ động của lãnh đạo và lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phối hợp phòng, chống tội phạm, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cần đẩy mạnh các giải pháp, tìm ra phương án phối hợp phòng chống tội phạm đạt hiệu quả cao nhất. Việc mở đợt cao điểm phối hợp tấn công, trấn áp tội phạm vùng giáp ranh là rất cần thiết, đặc biệt là trong thời điểm tình hình tội phạm còn nhiều diễn biến phức tạp như hiện nay. Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị: Các cấp ủy Đảng, chính quyền và lực lượng công an thành phố và các tỉnh giáp ranh cần quán triệt tinh thần, trách nhiệm cao nhất trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Các lực lượng chức năng cần vào cuộc một cách quyết liệt, nâng cao hơn công tác điều tra cơ bản, nắm bắt địa bàn bởi những khu vực giáp ranh là nơi có tình hình lưu trú, tạm trú rất lộn xộn phức tạp, các đối tượng tội phạm dễ trà trộn, hình thành gây mất an ninh trật tự.

Trong công tác phòng chống buôn lậu, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu lực lượng công an quận, huyện, xã tại các tỉnh thành giáp ranh cần phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin; đồng thời bố trí tăng cường lượng lượng tuần tra kiểm soát, chốt chặn để kiếm chế hoạt động của các đối tượng này. Trong công tác kiểm tra hành chính, từ nay đến Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015, các lực lượng cần nhanh chóng thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành tổ chức ra quân kiểm tra đồng loạt, tập trung vào các khu vực giáp ranh phức tạp về an ninh trật tự và các loại hình kinh doanh nhạy cảm, kinh doanh có điều kiện, các khu vực tập trung lưu trú là người nhập cư…

Báo cáo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Đặc điểm tình hình các địa bàn giáp ranh giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Tây Ninh vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phát sinh phức tạp khiến bọn tội phạm có thể lợi dụng hoạt động như: Có nhiều tuyến giao thông quan trọng đi qua (Quốc lộ 1A, Quốc lộ 13, Xa lộ Hà Nội….), các điểm du lịch, các trường đại học, học viện, cao đẳng cùng với tập trung nhiều các khu công nghiệp, khu chế xuất lớn với hàng trăm ngàn công nhân… Đặc điểm này kéo theo hình thành nhiều khu dân cư, nhà trọ với đa phần là dân nhập cư, hay thay đổi địa điểm cư trú. Ngoài ra, địa bàn giáp ranh là nơi có nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, kinh doanh có điều kiện (massage, karaoke, tiệm cầm đồ…) cộng sinh xuất hiện, làm phức tạp tình hình an ninh trật tự. Đây là điều kiện thuận lợi để tội phạm lợi dụng ẩn náu, hoạt động, trong đó đáng chú ý nhất là tình hình phức tạp trên địa bàn quận Thủ Đức (Thành phố Hồ Chí Minh), nơi giáp ranh tỉnh Đồng Nai, Bình Dương.

Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, tình hình nhập lậu, buôn bán trái phép thuốc lá và rượu bia, thực phẩm không rõ nguồn gốc tại các địa bàn giáp ranh diễn biến rất phức tạp. Các đối tượng tổ chức thành các đường dây chặt chẽ, có sự phân công trách nhiệm và móc nối với các đầu nậu vùng biên giới với các chủ cửa hàng nội địa. Trong đó đáng chú ý nhất hiện nay là một lượng lớn thuốc lá nhập lậu từ khu vực biên giới xã Phước Chi (Tây Ninh) giáp ranh xã Mỹ Quý Đông (Long An) chuyển qua sông Vàm Cỏ Đông rồi tập kết tại khu vực bến đò Lộc Giang (Đức Hòa), sau đó chuyển tiếp theo kênh Thấy Cai, Rau Răm đưa về Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Để triển khai đợt cao điểm trấn áp tội phạm vùng giáp ranh, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an các địa phương có địa bàn giáp ranh với Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất, xây dựng hoàn thiện kế hoạch chuyển hóa các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, qua đó tạo bước chuyển biến mới trong công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, huy động sức mạnh các lực lượng, ban ngành, đoàn thể cùng tham gia, tạo khí thế trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Để thực hiện hiệu quả công tác trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Hoàng Quân đã yêu cầu lãnh đạo cũng như công an các địa phương của thành phố cần thực hiện nghiêm túc công tác, kế hoạch đảm bảo an toàn tuyệt đối an ninh chính trị, an ninh trật tự, không để xảy ra tình trạng bất ngờ nếu xảy ra tình huống phức tạp, bất thường. Lãnh đạo các quận, huyện của thành phố phân công ca trực 24/24 trước, trong và sau thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 để kịp thời xử lý mọi tình huống có thể xảy ra. Phấn đấu giảm 70% số vụ việc về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn trong đợt phối hợp triển khai cao điểm trấn áp tội phạm lần này.


Thành Chung (TTXVN)
Triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm
Triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm

Nhận định trong năm 2015, tình hình an ninh - trật tự xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng thời là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng mang tầm quốc gia diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN