Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT Nghệ An bị "tố" lừa tiền, gạ tình

Ngoài việc bị "tố" lừa tiền, ông Bùi Xuân Lâm – Phó Giám đốc Trung tâm VH - TT tỉnh Nghệ An còn bị một số thiếu nữ "tố" gạ tình...

Chiều 10/2, ông Bùi Xuân Lâm đã đến Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ - Công an tỉnh Nghệ An đầu thú và khai nhận hành vi lừa đảo của mình sau một thời gian lẩn trốn. Bước đầu, Lâm khai nhận, lợi dụng chức vụ của mình và sự nhẹ dạ của nhiều phụ huynh, sinh viên trong lĩnh vực xin việc làm, đối tượng đã đứng ra nhận hồ sơ và tiền để xin việc làm cho hơn 50 người với tổng số tiền 3,7 tỷ đồng. Trong quá trình nhận tiền của các bị hại, Lâm chỉ viết giấy nhận tiền dưới dạng vay nợ. Trong số đó, Bùi Xuân Lâm trực tiếp nhận tiền của 12 người dân, số còn lại đối tượng nhận qua môi giới. Số tiền có được từ việc lừa đảo nói trên, Bùi Xuân Lâm đã tiêu xài hết.

Trước đó, vào đầu tháng 1/2012, Cơ quan điều tra – Công an tỉnh Nghệ An đã nhận được đơn của nhiều người dân tố cáo ông Bùi Xuân Lâm lừa đảo trong lĩnh vực “chạy việc”. Bước đầu, Cơ quan điều tra đã làm rõ, lợi dụng chức danh của mình, ông Lâm cho biết có thể lo được việc làm ổn định (vào biên chế) tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian ngắn. Hàng chục người dân đã tìm đến nhờ ông Lâm xin việc và “đặt cọc” cho phó giám đốc này tổng cộng gần 5 tỷ đồng.


Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT Nghệ An  Bùi Xuân Lâm.



Trong hàng chục đơn tố cáo ông Lâm, người bị phó giám đốc này lừa đảo chiếm đoạt nhiều nhất là 200 triệu đồng và người ít nhất là 50 triệu đồng. Không chỉ tố cáo ông Bùi Xuân Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều sinh viên mới ra trường đến nhờ xin việc còn "tố” phó giám đốc này gạ tình họ. Sau khi gặp gỡ những sinh viên này, ông Lâm thường rủ rê các em đi chơi vào buổi tối và gửi những tin nhắn có nội dung “gạ tình”...

Bùi Xuân Lâm (SN 1978), trú tại xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. Tháng 10/2010, từ vị trí Phó Giám đốc Trung tâmVH-TT huyện Anh Sơn, ông Lâm được đề bạt lên Phó Giám đốc Trung tâm VH -TT tỉnh Nghệ An. Nhậm chức trong một thời gian ngắn nhưng các đồng nghiệp cùng làm với ông Lâm đều bất ngờ trước cách tiêu tiền như nước của vị phó giám đốc này.Theo đại diện của Trung tâm VH -TT tỉnh Nghệ An, ngày 9/12/2011, ông Lâm có làm đơn xin nghỉ phép đến ngày 30/1/2012. Hết hạn nghỉ phép trên, ông Lâm không trở lại làm việc và cũng “bặt vô âm tín”; đến vợ của ông Bùi Xuân Lâm cũng chẳng biết chồng mình đi đâu, làm gì.

Ngày 11/2, khám xét khẩn cấp nơi làm việc của Bùi Xuân Lâm, Cơ quan điều tra đã thu giữ 21 bộ hồ sơ xin việc của các bị hại trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; 21 giấy vay tiền, hẹn trả tiền, nhiều văn bản thông báo tuyển sinh, mẫu đơn xin việc và một số bằng tốt nghiệp đại học y sao bản chính…

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Bùi Xuân Lâm.

Theo anninhthudo.vn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN