Phổ biến pháp luật cho ngư dân

Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự và bảo đảm an toàn cho người, phương tiện hoạt động trên vùng biển của tỉnh giai đoạn 2008-2012”, ngày 13/9, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Thanh Hóa tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật và hướng dẫn sử dụng máy thông tin liên lạc nghề cá cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện trên địa bàn thị xã Sầm Sơn.

Các đại biểu tham dự Hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn sử dụng máy thông tin liên lạc nghề cá cho ngư dân.


Tại hội nghị, chủ các phương tiện, thuyền trưởng, ngư dân đã được phổ biến những kiến thức cơ bản về luật pháp quốc tế; những quy định, quy chế khu vực biên giới biển; Hiệp định nghề cá ở vịnh Bắc bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Trung Hoa... Đồng thời, ngư dân còn được các cán bộ biên phòng hướng dẫn sử dụng máy Icom 700TY, bộ đàm, rađa và khuyến cáo ngư dân cần thường xuyên kết nối thông tin liên lạc để tiếp nhận, trao đổi thông tin giữa đất liền với ngư dân trên biển.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã phối hợp với các ngành, chính quyền các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn 6 huyện, thị xã ven biển ở Thanh Hóa; thực hiện tốt công tác điều tra cơ bản về người, phương tiện hoạt động trên biển (kể cả các phương tiện từ tỉnh ngoài vào), qua đó, nắm chắc loại nghề, ngư trường khai thác, thời gian, tần số liên lạc, các thiết bị bảo đảm an toàn nhằm phục vụ công tác quản lý phương tiện trên địa bàn và phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Theo Đại tá Hoàng Minh Luyện, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa: “Việc ngư dân tích cực bám biển tại ngư trường xa bờ là giải pháp tốt nhất để bảo vệ chủ quyền lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc. Tuy nhiên, ngư dân cần hiểu rõ và thực hiện nghiêm Luật Biển và Luật Thủy sản, hiểu rõ phong tục tập quán quốc tế và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về chủ quyền biển đảo. Có như vậy, ngư dân mới vững tin, yên tâm và thuận lợi trong quá trình khai thác trên biển".

Toàn tỉnh Thanh Hóa có hơn 8.000 phương tiện với trên 28.000 lao động tham gia hoạt động đánh bắt hải sản trên biển. Thời gian tới, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương ven biển tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật để ngư dân yên tâm bám biển và thực hiện đúng các quy định pháp luật khi hoạt động trên biển.

Bài và ảnh: Hoa Mai

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN