Phạt tù ổ nhóm buôn ma túy, nổ súng bắn công an


Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử ổ nhóm buôn bán ma túy nổ súng bắn lực lượng công an tại phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội) gây xôn xao dư luận Thủ đô.

Các bị cáo trong vụ án này gồm: Bùi Mạnh Hà (sinh năm 1974, trú tại phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Thị Hồng Vân (ở phường Bồ Đề), Bàng Hữu Đức (trú tại ngõ Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội), Hoàng Trung (trú tại phường Cát Bi, quận Hải An, Hải Phòng), Đào Mạnh Thành (trú tại phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), Đỗ Ngọc Hùng (trú tại phường Đáp Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), Trần Ngọc Thu (trú tại phường Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh) bị truy tố về các tội: Giết người, Bắt giữ người trái pháp luật, Mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, Không tố giác tội phạm.


Tòa đã tuyên án phạt: bị cáo Hà lĩnh án 30 năm tù giam, Vân bị phạt 8 năm tù, Đức lĩnh án 30 tháng tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 15 tháng đến 18 tháng tù.


Giữa năm 2010, Bùi Mạnh Hà có quen với anh Phạm Anh Tuấn (trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Quá trình làm ăn, anh Tuấn nợ Hà một số tiền, Hà đã đòi nhiều lần nhưng anh Tuấn không trả. Hà đã rủ một số đối tượng có tên nêu trên bắt giữ trái pháp luật anh Tuấn.


Bọn chúng tự xưng là công an, dùng súng ngắn đe dọa, đánh anh Tuấn rồi dùng còng số 8 khóa tay Tuấn, trùm khăn lên đầu và đưa lên xe ô tô đi giữ ở một số nơi. Đến trưa 2/6/2010, Hà cùng đồng bọn đưa anh Tuấn đến một nhà nghỉ ở phường Thị Cầu (thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và ép anh Tuấn phải trả tiền đã vay của Hà.


5 ngày sau, lợi dụng sơ hở, anh Tuấn đã chạy thoát và đến cơ quan công an trình báo. Anh Tuấn khai, trong thời gian bị bọn chúng bắt giữ trái phép, anh Tuấn đã bị Hà và đồng bọn đánh đập, dùng khóa số 8 khóa tay hoặc xích chân.


Sau khi phạm tội bắt giữ người trái pháp luật, Hà bỏ trốn tới ngày 17/8/2010, Hà cùng Phạm Thị Hồng Vân đến thuê nhà ở phường Bồ Đề (quận Long Biên, Hà Nội). Tại đây, hai người này tổ chức bán ma túy cho các đối tượng quen biết. Để tránh sự phát hiện của cơ quan công an, Hà và Vân đã lắp camera theo dõi phía ngoài nhà thuê. Khi đi ra ngoài cùng Vân, Hà luôn đem theo 1 khẩu súng K59.


Đến ngày 19/10/2010, khi Vân cùng đồng bọn đi bán ma túy ở đường Nguyễn Văn Cừ thì bị Công an quận Long Biên bắt quả tang. Khi lực lượng công an ập tới, Hà mở cửa tầng tum đem theo súng trèo qua các mái nhà lân cận, nấp ở cầu thang tầng 3 nhà hàng xóm.


Trong lúc cán bộ công an phường Bồ Đề và công an quận Long Biên áp sát, Hà đã chĩa súng, bóp cò. Các trinh sát kịp thời né được làn đạn và bắt được Hà .



Kim Anh


Buôn ma túy, lĩnh 15 năm tù

Ngày 31/7, tại xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình mở phiên tòa lưu động xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy, tuyên phạt Nguyễn Đình Giang 15 năm tù với tội danh buôn bán trái phép chất ma túy.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN