Phạt tù nhóm cán bộ trung tâm cai nghiện đánh chết học viên

Hội đồng xét xử xác định, hành vi của các bị cáo phạm tội Giết người mang tính côn đồ nên cần phải có bản án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe.


Ngày 16/11, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử 5 bị cáo nguyên là cán bộ Trung tâm Giáo dục lao động hướng nghiệp thanh niên Hà Nội gồm: Nguyễn Đức Toàn (sinh năm 1983, trú tại huyện Đông Anh, Hà Nội), Đặng Đình Hiếu (sinh năm 1987, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội), Lê Xuân Thanh (sinh năm 1977, trú tại huyện Mê Linh, Hà Nội), Đinh Thanh Tùng (sinh năm 1973, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1984, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội), cùng học viên Trung tâm là Quách Duy Thép (sinh năm 1971, trú tại huyện Đan Phượng, Hà Nội) bị truy tố về các tội: Giết người, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị hại trong vụ án này là Bùi Văn Khuê (sinh năm 1986, trú tại xã Cổ Bi, huyện Gia Lâm, Hà Nội) được áp dụng biện pháp sau cai nghiện trong thời gian 2 năm tại Trung tâm Giáo dục lao động hướng nghiệp thanh niên Hà Nội. Tại đây, Khuê được phân vào đội quản lý sau cai nghiện số 2 do nhóm cán bộ của Trung tâm là: Toàn, Hiếu, Thanh, Tùng và Hải quản lý.

6 bị cáo liên quan đến cái chết của học viên Khuê tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: VnExpress

Theo thường lệ, 5h30 ngày 9/8/2013, Nguyễn Đức Toàn mở cửa phòng cho các học viên sinh hoạt cá nhân. Tuy nhiên, khi cánh cửa phòng Khuê vừa mở thì anh ta bỏ chạy ra ngoài. Toàn đuổi theo khống chế và cùng học viên Quách Duy Thép đưa Khuê vào phòng trực. Sau đó, Toàn dùng dùi cui cao su đánh Khuê, học viên Quách Duy Thép cũng cầm dép đánh vào đầu của Khuê. Tiếp đó, Toàn dùng còng số 8 khóa tay Khuê lên cửa sổ, đồng thời tiếp tục dùng dép, dùi cui cao su đánh nạn nhân.

Đang ngủ nhưng thấy ồn ào, Đặng Đình Hiếu và Lê Xuân Thanh – cán bộ cùng ca trực với Toàn sang hỏi chuyện. Biết Khuê tìm cách trốn trại, Hiếu và Thanh vừa đánh vừa tra hỏi nguyên nhân trốn trại. Mặc dù chưa rõ nguyên nhân, Hiếu và Thanh tiếp tục còng tay nạn nhân lên cửa sổ, rồi tiếp tục đi ăn sáng, làm việc.

Lê Xuân Thanh được phân công nhiệm vụ báo cáo với Đinh Thanh Tùng – Đội trưởng phụ trách đội 2. Theo chỉ thị của Tùng là cứ khóa tay ở đấy rồi viết báo cáo sau đó thông báo lãnh đạo trung tâm.

8 giờ cùng ngày, Nguyễn Thanh Hải đến Trung tâm làm việc và được giao nhiệm vụ quản lý Khuê. Thấy Khuê bị treo bằng còng số 8 ở cửa sổ, Hải hỏi nguyên nhân thì nhận được câu trả lời lý nhí của học viên: “Em muốn về nhà, em nhớ nhà”.
Được một lúc, Hải thấy Khuê mặt tím tái, mắt lim dim nên mở còng số 8 xoa dầu sau đó đưa xuống phòng y tế. Cán bộ y tế cho biết, Khuê đã tử vong trước đó.

Hội đồng xét xử xác định, hành vi của các bị cáo phạm tội Giết người mang tính côn đồ nên cần phải có bản án nghiêm khắc mới đủ sức răn đe. Theo đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Toàn lĩnh án 19 năm tù giam, Hiếu 15 năm tù giam, Thép nhận án 18 năm tù giam, Thanh lĩnh án 13 năm tù giam về cùng tội “Giết người”. Đinh Thanh Tùng và Nguyễn Thanh Hải bị phạt 16 tháng tù và 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về cùng tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Kim Anh (TTXVN)
39 học viên cai nghiện tại Gia Lai trốn trại
39 học viên cai nghiện tại Gia Lai trốn trại

Vào lúc 11 giờ trưa 6/11 có 39 học viên cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tại vùng ven thành phố Pleiku đã tổ chức trốn trại tập thể.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN